Việt Nam, Brazil thúc đẩy hợp tác thể thao

Việt Nam, Brazil thúc đẩy hợp tác thể thao

bởi

trong

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil nhất trí cần khuyến khích giao lưu nhân dân qua các hoạt động như hợp tác thể thao, trao đổi học thuật.

Trong cuộc hội đàm ngày 5/7, Tổng thống Lula da Silva chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS với tư cách Nước Đối tác. Ông đánh giá cao vai trò, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tham gia hội nghị với trách nhiệm cao nhất, nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ, đóng góp tích cực của Việt Nam vào những nỗ lực chung thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển, phát huy vai trò của các nước phương Nam tại các thể chế quản trị toàn cầu, theo TTXVN.





Việt Nam, Brazil thúc đẩy hợp tác thể thao

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Lula da Silva tại thành phố Rio de Janeiro ngày 5/7. Ảnh: TTXVN

Về quan hệ song phương, hai lãnh đạo nhất trí cần tăng cường quan hệ tương xứng với khuôn khổ Đối tác Chiến lược, bao gồm duy trì các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao; tăng cường tin cậy chính trị; phối hợp triển khai các thỏa thuận.

Việt Nam – Brazil sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, trong đó có thương mại quốc phòng, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khai thác và thương mại khoáng sản, ethanol và năng lượng sinh khối, chuyển đổi số, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, tư pháp.

Hai bên sẽ thúc đẩy đàm phán để ký kết các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần và tạo điều kiện về thị thực đi lại giữa công dân hai nước.

Brazil khẳng định sẵn sàng nhập khẩu nhiều hơn thủy hải sản, gạo của Việt Nam. Theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên nhất trí ký hiệp định về bảo đảm an ninh lương thực ổn định, lâu dài cho Brazil, trong đó Việt Nam sẽ xuất khẩu gạo để ổn định lương thực cho Brazil. Hai nước cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác trong ngành cà phê.

Để thúc đẩy mạnh mẽ thương mại giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị Tổng thống Brazil ủng hộ sớm kết thúc đàm phán FTA Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) trong 6 tháng cuối năm 2025 trong nhiệm kỳ Brasil làm chủ tịch MERCOSUR cũng như FTA giữa Việt Nam và Brazil. Tổng thống Brazil ủng hộ đề xuất, nhất trí hai Bộ trưởng Công thương cần trao đổi ngay cũng như phối hợp chặt chẽ với các thành viên MERCOSUR.

Hai bên khẳng định cần khuyến khích giao lưu giữa nhân dân, thanh niên, giữa hai nước, thúc đẩy hòa bình, đoàn kết, hữu nghị thông qua các hoạt động như hợp tác thể thao, trao đổi học thuật; tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam và Brazil hòa nhập và đóng góp nhiều hơn tại mỗi nước.





Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay Tổng thống Brazil Lula da Silva trong cuộc hội đàm tại thành phố Rio de Janeiro ngày 5/7. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay Tổng thống Brazil Lula da Silva trong cuộc hội đàm tại thành phố Rio de Janeiro ngày 5/7. Ảnh: TTXVN

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai lãnh đạo cho rằng cần tiếp tục phối hợp, hợp tác trên các vấn đề quản trị toàn cầu, cải tổ Liên Hợp Quốc, xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải, hàng không ở các vùng biển, trong đó có Biển Đông, trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các quốc gia ven biển, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; lễ công bố lô hàng xuất khẩu cá tra – basa và cá rô phi đầu tiên của Việt Nam sang Brazil và lễ công bố lô hàng xuất khẩu thịt bò đầu tiên của Brazil sang Việt Nam.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh chính và phu nhân đã tới dâng hoa tại Biển kỷ niệm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Rio de Janeiro, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc khi dừng chân trên hành trình tìm đường cứu nước.





Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại biển kỷ niệm ở Rio de Janeiro. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại biển kỷ niệm ở Rio de Janeiro. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng và phu nhân cũng đến thăm câu lạc bộ bóng đá Vasco da Gama ở Rio de Janeiro và sân thi đấu chính của họ là Estádio São Januário có sức chứa 25.000 khán giả.

Thủ tướng nhận định triết lý bóng đá cũng là triết lý, bản sắc văn hóa của Brazil, đồng thời có nhiều nét tương đồng, gần gũi với văn hóa Việt Nam. Đó là luôn tấn công, chiến đấu hết mình, cống hiến hết mình, bằng tất cả trí tuệ, tinh tế, sự đam mê; cạnh tranh bình đẳng, chiến thắng là cần thiết, nhưng không phải là tất cả mà phải thể hiện sự cống hiến, tận hưởng và sự sẻ chia.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam rất đam mê bóng đá và ngưỡng mộ nền bóng đá Brazil nên tiềm năng hợp tác về văn hóa, thể thao, trong đó có lĩnh vực bóng đá, là không giới hạn.





Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan sân thi đấu của câu lạc bộ bóng đá Vasco da Gama. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan sân thi đấu của câu lạc bộ bóng đá Vasco da Gama. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đề nghị phía Brazil và câu lạc bộ Vasco da Gama tăng cường các hoạt động hợp tác, hỗ trợ phía Việt Nam phát triển nền bóng đá, như huấn luyện, đào tạo cầu thủ, nhất là nâng cao thể lực và kỹ năng cầu thủ, nâng cao năng lực quản trị, phát triển thương hiệu, huy động và quản lý nguồn lực, tổ chức thi đấu cũng như tiếp tục “xuất khẩu” cầu thủ Brazil sang Việt Nam thi đấu và cầu thủ Việt Nam sang thi đấu tại Brazil.

Việt Nam và Brazil thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1989. Trong chuyến thăm của Tổng thống Lula da Silva đến Việt Nam hồi tháng 3, hai bên đã ra Tuyên bố chung, thông qua Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2025-2030, định hướng quan hệ song phương trong thời gian tới.

Việt Nam hồi tháng 6 trở thành Nước Đối tác thứ 10 của BRICS. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam trở thành Nước Đối tác với mong muốn thúc đẩy đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa đa phương bao trùm, toàn diện.

Huyền Lê