Ngày 22.6, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ tấn công một số cơ sở hạt nhân của Iran vào rạng sáng ngày 22.6 (giờ Việt Nam), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột đang leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của thường dân, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng
ẢNH: BNG
“Việt Nam kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay các hành động quân sự, trong đó có việc tấn công vào cơ sở hạt nhân, tiếp tục các nỗ lực đàm phán, giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên Hiệp Quốc, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, luật nhân đạo quốc tế và quy định của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)”, bà Hằng khẳng định.
Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 22.6 (tối 21.6, giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quân đội Mỹ vừa thực hiện đòn tấn công chính xác uy lực nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran, Fordow, Natanz và Esfahan.
Truyền thông Iran dẫn lời giới chức Tehran xác nhận các cơ sở hạt nhân Isfahan, Natanz và Fordow đã bị tấn công.
Theo các hãng thông tấn nhà nước Iran Fars và IRNA ngày 22.6, một phát ngôn viên của trung tâm quản lý khủng hoảng khu vực Qom cho biết: “Vài giờ trước, sau khi kích hoạt hệ thống phòng không Qom và xác định được mục tiêu thù địch, một phần khu vực Nhà máy hạt nhân Fordow đã bị lực lượng không quân đối thủ tấn công”.
Phó thống đốc phụ trách an ninh của tỉnh Isfahan (Iran) cũng xác nhận rằng 2 cơ sở tại Isfahan và Natanz, thuộc miền Trung Iran, cũng bị tấn công. Vị quan chức Iran cho biết các hệ thống phòng không đã được kích hoạt để “đối phó với kẻ thù”.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres gọi việc Mỹ tấn công vào các địa điểm hạt nhân của Iran là “sự leo thang nguy hiểm trong một khu vực vốn đã ở bờ vực”.