IndonesiaTrung vệ Nguyễn Hiểu Minh lập cú đúp giúp Việt Nam thắng Lào 3-0, ở trận ra quân bảng B U23 Đông Nam Á.
*Ghi bàn: Văn Khang 19′, Hiểu Minh 71′, 84′
Đúng như dự đoán, thầy trò Kim Sang-sik ra quân suôn sẻ với chiến thắng trước đội yếu hơn như Lào. Đội trưởng Khuất Văn Khang mở tỷ số với cú sút hiểm, nhưng bất ngờ nằm ở chỗ một trung vệ như Hiểu Minh ghi được hai bàn thắng.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (trái) và tiền vệ Khuất Văn Khang mừng bàn thắng thứ ba của Việt Nam trước Lào, trong trận ra quân bảng B U23 Đông Nam Á trên sân Patriot Chandrabhaga, thành phố Bekasi, Indonesia ngày 19/7/2025. Ảnh: Đoàn Huynh
Hiểu Minh sinh năm 2004, cao 1,84 m, nặng 76 kg. Anh trưởng thành từ lò đào tạo PVF, chơi cho CLB PVF–CAND tại hạng Nhất. Trong trận gặp Lào, Hiểu Minh chơi trung vệ phải, nhưng khi cần anh cũng có thể đá tiền vệ trụ. Cầu thủ 21 tuổi gần như không mắc sai lầm nào trong phòng ngự trong trận này.
Dù đội nhà thắng đậm, HLV Kim cũng không tỏ ra quá vui khi vượt qua đồng nghiệp và cũng là đồng hương Ha Hyeok-jun. Sau mỗi bàn thắng của Việt Nam, ông Kim chỉ vỗ tay, không cười tươi. Khán đài cũng không có nhiều người hâm mộ Indonesia đến sân. Cũng chỉ có vài chục người Việt Nam xuất hiện để cổ vũ thầy trò Kim.
Do tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn chấn thương trước giải và không thể thi đấu, các đồng đội giơ áo anh trước trận ra quân. Lào chủ động chơi phòng ngự, dùng bóng dài ở phản công nên chỉ giữ bóng 10% thời lượng nửa đầu hiệp một. Đoàn quân Ha Hyeok-jun cũng chủ động chơi rát, không ngại phạm lỗi.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc rê bóng trong trận gặp Lào.
Việt Nam cũng không chơi quá quyết liệt, và tránh va chạm khi cần thiết. Cầu thủ chơi nổi bật nhất đội trong hiệp một là thủ quân Khuất Văn Khang. Chính anh cũng ghi bàn duy nhất ở phút 19. Từ quả tạt của trung vệ Nguyễn Nhật Minh bên trái, các cầu thủ Việt Nam trong cấm địa nhả bóng, để Văn Khang ở cột hai sút một chạm về góc thấp bên trái. Đường bóng hiểm khiến thủ môn Kop Lokphathip đổ người nhưng không kịp cản phá.
Sang hiệp hai, HLV Kim chủ động rút các trụ cột ra nghỉ và cũng thử nghiệm vài vị trí. Tiền vệ lai Nga Viktor Lê được đẩy lên chơi như tiền đạo. Văn Khang thường đá cánh trái, được chuyển sang bên phải trong trận này. Tiền vệ 19 tuổi Nguyễn Công Phương cũng có cơ hội vào sân.
Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, Việt Nam ghi thêm hai bàn ở nửa cuối hiệp hai. Phút 71, từ quả phạt góc bên trái của Nguyễn Đình Bắc, Hiểu Minh lao vào bật cao đánh đầu cận thành. Sau đó 13 phút, cũng từ quả phạt góc bên phải của Văn Khang, tiền vệ Phạm Minh Phúc chuyền ra cho Hiểu Minh đặt lòng từ cự ly hơn 10 m về góc cao bên phải vào lưới.
Chiến thắng này giúp Việt Nam đặt một chân vào bán kết. Ở trận còn lại tại bảng B gặp Campuchia ngày 22/7, Văn Khang và đồng đội chỉ cần hòa là đi tiếp.

U23 Việt Nam chụp ảnh với người hâm mộ sau trận. Ảnh: Đoàn Huynh
Giải U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Indonesia từ 15/7 đến 29/7 với cả 10 đội góp mặt, chia làm ba bảng. Bảng A có bốn đội: Indonesia, Philippines, Malaysia và Brunei. Bảng B có Việt Nam, Lào, Campuchia. Bảng C có Thái Lan, Myanmar, Timor Leste. Ba đội nhất và một đội nhì có thành tích cao sẽ vào bán kết. Trong đầu bảng B, Lào hòa Campuchia 1-1. U23 Đông Nam Á đã tổ chức bốn lần, với các đội vô địch là Thái Lan (2005), Indonesia (2019), Việt Nam (2022, 2023). Giải năm nay diễn ra từ ngày 15 đến 31/7 tại Indonesia. Hai sân đấu được sử dụng là Patriot Candrabhaga (Bekasi) và Bung Karno (Jakarta). |
Hoàng An