Việt Nam trở lại top 10 Olympic Toán quốc tế

Việt Nam trở lại top 10 Olympic Toán quốc tế

bởi

trong

Với hai huy chương vàng, ba bạc và một đồng, Việt Nam đứng thứ 9 trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Olympic Toán quốc tế 2025, sau khi xếp hạng thấp kỷ lục vào năm ngoái.

Theo ban tổ chức sáng 19/7, hai học sinh giành huy chương vàng là Võ Trọng Khải (lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Trần Minh Hoàng (lớp 12, THPT chuyên Hà Tĩnh). Khải Đạt 38/42 điểm, lọt top 10 thí sinh cao điểm nhất, còn Hoàng 35 điểm, đứng hạng 27. Hai nam sinh từng là bạn học thời cấp 2 ở Hà Tĩnh.

Ba huy chương bạc thuộc về Nguyễn Đăng Dũng (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) với 34 điểm; Nguyễn Đình Tùng (lớp 11, THPT chuyên khoa học Tự nhiên) – 31 điểm, và Lê Phan Đức Mân (lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM) – 28 điểm.

Nữ sinh duy nhất của đoàn – Trương Thanh Xuân (lớp 11, THPT chuyên Bắc Ninh) giành huy chương đồng với 22 điểm.





Việt Nam trở lại top 10 Olympic Toán quốc tế

Từ trái qua: Đình Tùng, Minh Hoàng, Trọng Khải, Đăng Dũng, Thanh Xuân và Đức Mân, tại IMO 2025, Australia. Ảnh: MOET

Tổng điểm của đoàn Việt Nam là 188, đứng hạng 9 trong 110 quốc gia và vùng lãnh thổ dự IMO năm nay, sau Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ba Lan, Israel, Ấn Độ và Singapore. Trong đó, đoàn Trung Quốc đạt 231 điểm, có hai thí sinh đạt điểm tuyệt đối 42/42. Điểm đạt huy chương vàng năm nay là từ 35 trở lên.

Năm ngoái, Việt Nam có hai huy chương bạc, ba huy chương đồng và một bằng khen, đứng hạng 33 – thấp nhất trong 50 năm dự IMO. Thứ hạng năm nay tăng hơn 20 bậc so với năm ngoái.

IMO được tổ chức thường niên kể từ năm 1959. Việt Nam tham gia sân chơi này vào năm 1974. Kỳ thi năm nay được tổ chức tại Australia từ ngày 10 đến 20/7, với 630 thí sinh đến từ 110 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mỗi ngày thi, các thí sinh phải giải ba bài toán trong 4,5 tiếng. Điểm tối đa cho mỗi bài là 7, tổng 42. Thí sinh có thể nhận đề bài bằng tiếng mẹ đẻ, nhưng phải đăng ký trước và được ban tổ chức phê duyệt. Bài 2 trong đề thi năm nay là do thầy Trần Quang Hùng, giáo viên trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, đề xuất.

Dựa vào tổng điểm hai bài thi, ban tổ chức xếp giải từ cao xuống thấp. Tổng số huy chương vàng, bạc, đồng chiếm khoảng 50% tổng số thí sinh tham dự.

Thanh Hằng