
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson trước hội đàm – Ảnh: VGP
Cột mốc mới trong quan hệ Việt Nam – Thụy Điển
Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển của mỗi nước. Trên nền tảng “quá khứ hào hùng, tương lai tươi sáng”, hai Thủ tướng khẳng định đây là thời điểm để Việt Nam và Thụy Điển làm mới quan hệ và hướng đến nâng quan hệ lên tầm cao mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Thụy Điển và Việt Nam là hai nền kinh tế có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thụy Điển có thế mạnh công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong khi Việt Nam có nguồn lao động, có thị trường hơn 100 triệu dân, là cửa ngõ tới thị trường 700 triệu dân ASEAN.
Thủ tướng Ulf Kristersson khẳng định Chính phủ và nhân dân Thụy Điển luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.
Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau, thông qua việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), qua đó tiếp cận thị trường EU và ASEAN và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 3 tỉ USD trong thời gian tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thụy Điển thúc đẩy các nước thành viên còn lại của EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVIPA), ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.
Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo thống nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược ngành trong lĩnh vực khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, năng lượng hạt nhân, bán dẫn, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tăng cường liên kết đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Toàn cảnh cuộc hội đàm – Ảnh: VGP
Tăng cường đầu tư vào lĩnh vực có thế mạnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các doanh nghiệp Thụy Điển tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam như đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, số và tuần hoàn, năng lượng tái tạo, quy hoạch đô thị…
Hai bên cũng khẳng định tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện chính sách văn hóa; tăng cường quảng bá du lịch, tạo thuận lợi nhất cho việc thu hút du khách đến thăm mỗi nước.
Thủ tướng đề nghị Chính phủ Thụy Điển tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại nước này hòa nhập vào xã hội sở tại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson chứng kiến trao thỏa thuận Đối tác chiến lược ngành về hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa Bộ KHCN và Bộ Ngoại giao Thụy Điển – Ảnh: TTXVN
Hai Thủ tướng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai bên ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không tại khu vực quan trọng này đối với thương mại quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và các nhà lãnh đạo cấp cao Thụy Điển.
Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Thủ tướng Ulf Kristersson sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Ulf Kristersson vui vẻ nhận lời.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Borje Ekholm, tổng giám đốc Tập đoàn Ericsson – Ảnh: VGP
Cùng ngày, Thủ tướng đã làm việc với một số tập đoàn lớn của Thụy Điển.
Tập đoàn Ericsson – tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới – mong muốn tiếp tục hợp tác để triển khai công nghệ 5G, thúc đẩy chuyển đổi số và công nghiệp 4.0 để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.
Lãnh đạo Tập đoàn H&M và Tập đoàn SYRE đề nghị Thủ tướng chỉ đạo, tiếp tục tạo điều kiện để các tập đoàn triển khai kế hoạch thuận lợi hơn; tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi ngành dệt may Việt Nam sang cơ chế tuần hoàn, để bảo vệ tương lai của ngành dệt may; đề nghị Thủ tướng chỉ đạo tạo điều kiện để SYRE đầu tư thuận lợi, trước mắt là trong việc nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất.
Bà Emelie Antoni – chủ tịch AstraZeneca khu vực Bắc Âu và Thụy Điển – cho biết Việt Nam là thị trường chiến lược, đề nghị có chính sách ưu đãi trong ngành dược phẩm, nhất là chính sách cho lĩnh vực bệnh hiếm; rút ngắn thời gian cấp phép thí nghiệm lâm sàng.
Qua đó, tạo điều kiện cho tập đoàn cũng như các doanh nghiệp dược nước ngoài kinh doanh thuận lợi, hiệu quả hơn tại Việt Nam.