Viktor Lê lại ghi điểm
Trận đá chính trước CLB TP.HCM ở vòng 20 (diễn ra cuối tuần qua) giúp Viktor Lê cán cột mốc mới trong sự nghiệp.
Đây là lần đầu tiên, tài năng trẻ sinh năm 2003 có 10 trận đá chính tại V-League trong một mùa này. Trước đó, Viktor Lê chỉ đá chính lần lượt 9 trận (mùa 2023) và 6 trận (mùa 2023 – 2024). Tuy nhiên mùa này, cầu thủ 22 tuổi đã được HLV Nguyễn Thành Công sử dụng thường xuyên hơn. Ông Công khẳng định luôn có định hướng và cách tiếp cận đặc biệt với các cầu thủ trẻ.
Nhưng quan trọng hơn, Viktor Lê được đá chính vì cầu thủ này xứng đáng, chứ không đến từ bất cứ sự ưu tiên nào.

Viktor Lê chơi hiệu quả trong 2 trận gần nhất với 1 bàn, 1 kiến tạo
ẢNH: CLB HÀ TĨNH
Sau khi kiến tạo cho Mbo Noel ghi bàn thắng duy nhất vào lưới HAGL vòng trước, Viktor Lê đã tự mình điền tên lên bảng tỷ số trong trận gặp đội TP.HCM. Cầu thủ sinh năm 2003 thực hiện quả tạt xoáy ở cánh phải đưa bóng loại bỏ hàng thủ chủ nhà, dù tiền đạo CLB Hà Tĩnh không thể dứt điểm thành công, nhưng đối thủ cũng giật mình và không thể bắt bóng, dẫn đến pha tạt bóng trở thành bàn thắng thứ hai cho Viktor Lê mùa này.
Bàn thắng của Viktor Lê có yếu tố may mắn, dù vậy, mũi công trẻ của CLB Hà Tĩnh đã nỗ lực để kiếm tìm khoảnh khắc này từ lâu. Được bố trí đá tiền đạo lệch trái, Viktor Lê tích cực phối hợp phát triển bóng, chạy chỗ mở ra khoảng trống để đa dạng các phương án tấn công. Ở trận gặp các đội TP.HCM hay HAGL, cánh trái của Viktor Lê luôn là điểm nổ, với nhiều cơ hội được tạo ra.
Điểm yếu về thể lực chưa được cải thiện (Viktor Lê chỉ đá khoảng 55-60 phút/trận), nhưng bù lại, cầu thủ gốc Nga chơi nhiệt tình và năng nổ.
Bên cạnh đó, nỗ lực pressing, tranh chấp hỗ trợ phòng ngự của Viktor Lê đã thuyết phục HLV Nguyễn Thành Công. CLB Hà Tĩnh có lối chơi giàu năng lượng, chuyển đổi giữa thủ sang công cực nhanh, là nhờ những nhân tố sẵn sàng chạy liên tục như “con thoi” như Viktor Lê.
Tấm vé lên tuyển?
Từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik từng nhiều lần trao vé cho những tài năng trẻ đặc biệt. Đó là những cầu thủ từng khoác áo U.22 Việt Nam nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn, như Văn Trường, Vĩ Hào, Quốc Việt, Trung Kiên. Hoặc thậm chí, có những cầu thủ chưa từng đá cho U.22 Việt Nam như Lý Đức, vẫn được ông Kim tạo điều kiện.

Viktor Lê (áo trắng) xứng đáng được trao cơ hội
ẢNH: MINH TRẦN
Những tấm vé “đặc cách” của HLV Kim Sang-sik không chỉ dựa trên yếu tố chuyên môn, mà còn mang tính khích lệ với các tài năng trẻ. Chiến lược gia người Hàn Quốc nói rằng thế hệ trẻ là tương lai đội tuyển Việt Nam, nhưng rất ít gương mặt đang có chỗ đứng ở V-League.
Trung vệ Lý Đức và tiền đạo Vĩ Hào là những cái tên U.22 hiếm hoi đá chính từ đầu giải. Tuy nhiên, cả hai đang trong giai đoạn dưỡng thương. Suất đặc cách, bởi vậy, sẽ nhắm đến những cái tên U.22 khác mà Viktor Lê là gương mặt sáng giá nhất hiện tại.
Dù có thể, Viktor Lê sẽ lên tuyển rồi lại… đi về giống trường hợp của nhiều sao trẻ như Lý Đức, Quốc Việt, Thái Sơn hay Đình Bắc. Nhưng, một lần khoác áo đội tuyển quốc gia là liều thuốc tinh thần ý nghĩa, mà các cầu thủ trẻ luôn khao khát nhằm tạo ra sức bật cho giai đoạn trưởng thành.
Để có tấm vé của thầy Kim, Viktor Lê cần tiếp tục duy trì phong độ và cải thiện thể lực. Hiện con số trung bình 55-60 phút/trận của cầu thủ gốc Nga chưa đủ ấn tượng. Ông Kim luôn muốn học trò phải chạy và chạy cật lực, đề cao thể lực, khả năng tranh chấp lẫn tư duy vị trí. Viktor Lê đang trong quá trình hoàn thiện và cần nỗ lực hơn.
Tiếp tục cố gắng, cánh cửa đội tuyển Việt Nam sẽ mở ra với tài năng gốc Nga.