VnExpress mở khảo sát về sức hút Nha Trang

VnExpress mở khảo sát về sức hút Nha Trang

bởi

trong

VnExpress lấy ý kiến độc giả về sức hút của đô thị vịnh Nha Trang trong nhu cầu an cư khi tỉnh Khánh Hòa bước vào giai đoạn phát triển mới.

Khảo sát của VnExpress chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, khảo sát lấy ý kiến chung của độc giả, đánh giá về mức độ phù hợp của Nha Trang trong việc đáp ứng nhu cầu an cư, định cư lâu dài của cư dân. Độc giả có thể tham gia bằng cách chọn câu trả lời bên dưới. Sau một ngày mở khảo sát, hơn 11.000 độc giả đã tham gia với khoảng 70% cho rằng Nha Trang là nơi đáng sống.

Giai đoạn hai sẽ thu thập nhiều ý kiến của độc giả, đánh giá về nhiều khía cạnh trong hành trình phát triển thành “đô thị đáng sống”. Dữ liệu khảo sát là nguồn tham khảo để độc giả, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chính quyền địa phương có cái nhìn bao quát về hiện trạng, tiềm năng của Nha Trang, từ đó có những quyết định, quyết sách đúng.





VnExpress mở khảo sát về sức hút Nha Trang

Nhịp sống yên bình tại Nha Trang lúc sáng sớm – nơi người dân có thể tản bộ, dạo biển, tập thể thao. Ảnh: Trung Huỳnh

Nha Trang là thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa (cũ). Hiện tại, thành phố được phân chia lại thành 4 phường Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang. Khu vực này vẫn được xem là lõi đô thị, động lực chính trong tăng trưởng kinh tế, xã hội, du lịch của địa phương.

Nhiều năm qua, Nha Trang được đánh giá là “thiên đường du lịch”, đóng góp phần lớn vào kết quả của tỉnh Khánh Hòa. Riêng 6 tháng đầu năm, nhờ sức hút của đô thị này, tỉnh đạt kỷ lục 6,2 triệu lượt khách, 31.000 tỷ đồng doanh thu. Đô thị có bãi biển công cộng dài, đẹp, cảnh quan rừng – núi – biển hùng vĩ. Nhịp sống được đánh giá sôi động nhưng vẫn gần gũi thiên nhiên.

Văn hóa địa phương cũng có nhiều nét thú vị. Ít có địa phương nào sở hữu cả về lợi thế du lịch biển đảo, các công trình văn hóa trăm năm tuổi, lễ hội truyền thống lẫn nét hiện đại, quốc tế. Người Nha Trang nổi tiếng với nhịp sống nhẹ nhàng, không vội vã. Từ sáng sớm, bãi biển đã có rất đông cư dân tập thể dục, đánh cầu lông, tắm biển. Cảnh ngư dân ra khơi – về bến vẫn là một phần đời sống gắn bó với biển cả, ít thấy ở các thành phố lớn đang đô thị hóa nhanh. Đây cũng là nơi giao thoa văn hóa quốc tế với nhiều cộng đồng người Nga, Hàn Quốc…

Người dân, du khách có thể cùng nhau trải nghiệm các hoạt động thể thao, du lịch, thư giãn mỗi sáng sớm, chiều tối. Ẩm thực được đánh giá đa dạng với hàng chục món ăn nổi tiếng nhưng giữ được giá bình dân. Các hoạt động lễ hội, văn hóa, giải trí được tổ chức định kỳ làm phong phú đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Địa phương ngày càng hoàn thiện hạ tầng với cao tốc Bắc – Nam, sân bay quốc tế Cam Ranh, cảng biển quốc tế công suất lớn. Trong tương lai, khu vực này còn kết nối theo hướng Đông – Tây với các tuyến cao tốc đi Lâm Đồng (cũ), Buôn Mê Thuột (cũ). Hạ tầng mở ra tiềm năng giao thương, phát triển kinh tế, đầu tư. Ngày càng nhiều người muốn đến Nha Trang sinh sống nhờ các yếu tố như cơ hội việc làm, thiên nhiên, chi phí sinh hoạt.

Hoài Phương