Công an Hà Nội vừa khởi tố Vũ Nam Phương (38 tuổi, trú P.Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội; còn được biết đến là TikToker Vũ Hồng Phúc “Cún Bông”), Nguyễn Nam Thắng (30 tuổi, chồng của Phương) và Chu Thị Mỹ Nhung (40 tuổi, trú P.Thanh Lương, Q.Hai Bà Trưng), cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

TikToker Vũ Hồng Phúc
ẢNH: N.B
Cảnh sát xác định, vợ chồng Phương thành lập công ty và mở cửa hàng VHP kinh doanh qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội dưới pháp nhân Công ty CP dược Hoa Kỳ, thuê Nhung làm kế toán. Quá trình hoạt động, từ năm 2023 đến nay, doanh thu thực tế của vợ chồng Phương là hơn 120 tỉ, song cặp vợ chồng này chỉ đạo Nhung chỉ kê khai hơn 5 tỉ đồng, trốn thuế hơn 10 tỉ đồng.
Ngoài hành vi trên, Công an Hà Nội cũng đang xác minh với số tiền hơn 500 tỉ đồng giao dịch qua tài khoản của Phương.



Cửa hàng của vợ chồng Phương kinh doanh hoa quả nhập khẩu
ẢNH: N.B
Ông Vũ Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực I, cho biết trong vụ án, Phương dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán và thuê những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng cáo không đúng sự thật. Phương cũng là KOLs khá nổi tiếng với hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook, hơn 500.000 lượt theo dõi trên TikTok và 72.000 lượt theo dõi trên Instagram.
TikToker Vũ Hồng Phúc ‘Cún Bông’ bị bắt: Phanh phui vụ trốn thuế tiền tỉ

Ông Vũ Mạnh Cường nói về vụ án và tình trạng trốn thuế hiện nay
ẢNH: KIẾN TRẦN
Đặc biệt, ông Cường đánh giá vợ chồng Phương còn phạm tội rất tinh vi khi thành lập trụ sở doanh nghiệp cùng trụ sở của hộ kinh doanh. Khi người dân, khách hàng muốn lấy hóa đơn sẽ được xuất qua công ty và không lấy hóa đơn thì vợ chồng Phương bán dưới hình thức hộ kinh doanh để che giấu doanh thu.
Ông Cường cho hay, thời gian qua có hàng loạt hiện tượng vi phạm pháp luật về thuế, như người kinh doanh chỉ thu tiền mặt mà không nhận chuyển khoản. Ngoài ra, khi khách chuyển khoản thì người kinh doanh lại che giấu nội dung chuyển tiền, sử dụng tài khoản của người quen nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế.
Tuy nhiên, ông Cường khẳng định với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và công an, những hành vi này sẽ bị phát hiện và có đầy đủ dữ liệu để xử lý khi các dữ liệu về dân cư, dữ liệu ngân hàng, dữ liệu của cơ quan thuế… đã được liên thông.
“Nhà nước đã tạo cơ chế thuận lợi, cơ quan thuế cũng có nhiều biện pháp hỗ trợ và tuyên truyền rộng thì nhân dân hãy là những người kinh doanh tỉnh táo, hiểu đúng pháp luật để làm đúng pháp luật, tránh vi phạm”, ông Cường nói.