VPBank vào top 5 doanh nghiệp có kết quả đánh giá ACGS cao nhất Việt Nam

VPBank vào top 5 doanh nghiệp có kết quả đánh giá ACGS cao nhất Việt Nam

bởi

trong

VPBank vào top 5 doanh nghiệp niêm yết có kết quả đánh giá thẻ điểm quản trị công ty ASEAN (ACGS) cao nhất năm 2024, nhờ áp dụng nền tảng quản trị theo chuẩn quốc tế.

Giải thưởng được công bố trong khuôn khổ Hội thảo “Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân: Cơ hội nào cho các Doanh nghiệp Niêm yết và Công ty Đại chúng?” do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) phối hợp cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức tại Hà Nội.





VPBank vào top 5 doanh nghiệp có kết quả đánh giá ACGS cao nhất Việt Nam

Đại diện VPBank nhận giải Top 5 doanh nghiệp có kết quả đánh giá ACGS cao nhất Việt Nam. Ảnh: VPBank

ACGS là bộ tiêu chí do Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) phát triển, xoay quanh 4 trọng tâm chính: quyền và đối xử công bằng giữa cổ đông; bền vững và bền bỉ; công bố thông tin và minh bạch; trách nhiệm của Hội đồng Quản trị. Bộ tiêu chí này sử dụng chuẩn mực quốc tế để đánh giá chất lượng quản trị doanh nghiệp niêm yết trong khu vực.

Trong nhiều năm qua, VPBank luôn coi quản trị công ty là nền tảng cốt lõi để đảm bảo hoạt động ổn định, tăng trưởng lâu dài. Ngân hàng đã xây dựng hệ thống quản trị theo hướng minh bạch, hiệu quả, phù hợp thông lệ quốc tế và vượt chuẩn tuân thủ, trong đó các quyết định được đưa ra dựa trên nguyên tắc thận trọng, chính trực và cân bằng lợi ích giữa cổ đông, các bên liên quan và cộng đồng.

“Kết quả này là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ nhằm nâng cao chất lượng quản trị theo các thông lệ tốt nhất trong khu vực và quốc tế. Năm nay, VPBank cũng công bố Báo cáo Phát triển Bền vững độc lập, tiếp tục khẳng định vị thế trên hành trình phát triển bền vững”, đại diện VPBank chia sẻ.

Song song với việc áp dụng bộ tiêu chí ACGS, ngân hàng cũng triển khai các nguyên tắc quản trị theo thông lệ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) xây dựng, cùng với các tiêu chuẩn báo cáo phát triển bền vững của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) và 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.





Báo cáo Phát triển Bền vững của VPBank được lập theo tiêu chuẩn của GRI và tham chiếu 17 SDGs của Liên Hợp Quốc. Ảnh: VPBank

Báo cáo Phát triển Bền vững của VPBank được lập theo tiêu chuẩn của GRI và tham chiếu 17 SDGs của Liên Hợp Quốc. Ảnh: VPBank

Mới đây, VPBank lần đầu công bố Báo cáo Phát triển bền vững độc lập, áp dụng phiên bản mới nhất của bộ tiêu chuẩn GRI Standards do Hội đồng Tiêu chuẩn Bền vững Toàn cầu (GSSB) ban hành. Báo cáo tổng kết các hoạt động ESG trong năm, đồng thời thể hiện định hướng dài hạn của ngân hàng trong việc cân bằng giữa lợi ích kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, VPBank vừa lập kỷ lục khi thu xếp thành công khoản vay quốc tế từ các định chế tài chính toàn cầu với trị giá 1 tỷ USD nhằm phục vụ các mục tiêu tài chính bền vững.

Trong năm 2024, VPBank cũng góp mặt trong Top 10 doanh nghiệp vốn hóa lớn có quản trị công ty tốt nhất và lần thứ 6 liên tiếp nằm trong Top 20 doanh nghiệp có điểm số ESG cao nhất theo chỉ số VNSI.

Những thành tích trên cho thấy định hướng nhất quán của VPBank trong việc nâng cao chất lượng quản trị, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế – phù hợp với tuyên bố sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng”.

(Nguồn: VPBank)