Sáng 6.5, UBND TP.Nha Trang tổ chức cuộc họp để xử lý tình trạng lồng bè kinh doanh ăn uống trái phép trên vịnh Nha Trang, đặc biệt là làm rõ vụ việc du khách bị “chặt chém” gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.
Theo báo cáo từ UBND P.Vĩnh Nguyên, hiện có 9 bè nổi chuyên kinh doanh ăn uống trên vịnh Nha Trang, bao gồm 5 bè composite và 4 bè gỗ truyền thống. Ngoài ra còn nhiều bè khác vừa nuôi trồng thủy sản vừa kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận nhiều giải pháp tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh ăn uống trên vịnh, đảm bảo hoạt động du lịch tuân thủ quy định và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Liên quan đến vụ việc bè nổi tại đảo Trí Nguyên bán cá bò hòm với giá “trên trời” 3,5 triệu đồng/kg, Đội Quản lý thị trường số 1 TP.Nha Trang đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thực tế.

Thông tin, hình ảnh trên MXH phản ánh việc bị tính giá cao khi đi du lịch Nha Trang hôm 2.5
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định bè nổi của ông Phạm Vũ Linh vi phạm 3 lỗi: kinh doanh ăn uống khi không được cấp phép (bè chỉ được cấp phép nuôi trồng thủy sản), không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và không niêm yết giá theo quy định. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND TP.Nha Trang ra quyết định xử phạt hành chính.
Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin TP.Nha Trang cho biết, đã liên hệ với du khách đăng bài phản ánh để làm rõ thêm thông tin, nhưng đến nay người này chưa đến làm việc.
Kết luận tại cuộc họp, ông Trần Minh Chiến, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang, đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 1 nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc. Đồng thời, yêu cầu Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục liên hệ với du khách để xác minh thêm thông tin.

TP.Nha Trang sẽ siết chặt hoạt động của các bè nổi kinh doanh ăn uống trên vịnh Nha Trang
ẢNH: BÁ DUY
Để siết chặt quản lý bè nổi, UBND P.Vĩnh Nguyên được giao phối hợp với Ban Quản lý Vịnh Nha Trang tăng cường kiểm tra, yêu cầu các bè không có giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống phải dừng hoạt động ngay lập tức, các bè được phép hoạt động phải ký cam kết tuân thủ đầy đủ quy định.
Chủ tịch UBND TP.Nha Trang cũng yêu cầu các xã, phường tiến hành tổng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố, nhằm ngăn chặn tình trạng “chặt chém” du khách tái diễn, bảo vệ môi trường du lịch lành mạnh tại thành phố biển Nha Trang.
Trước đó như Thanh Niên đã đưa tin, tối 2.5, một người dùng Facebook đăng lên hội nhóm du lịch ở Nha Trang với nội dung phản ánh việc bị tính giá cao khi đi du lịch Nha Trang. Kèm bài đăng là hóa đơn tính tiền tại một quán ăn dạng bè nổi ở vịnh Nha Trang. Trong hóa đơn có các món như: cá bò hòm, đơn giá 3,5 triệu đồng/kg, số lượng 0,5 kg thành tiền 1,75 triệu đồng; mực, đơn giá 950.000 đồng/kg, số lượng 0,9 kg thành tiền 855.000 đồng; bia Tiger 35.000 đồng/lon… Tổng hóa đơn bữa ăn cho 2 người là 2,785 triệu đồng.
Bài viết nhanh chóng gây bức xúc trong cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng mức giá này quá cao, có dấu hiệu “chặt chém” du khách, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch địa phương.