Vụ cựu cục trưởng nhận hối lộ, tiếp tay cho hàng giả: ‘Gián tiếp đầu độc người dân’

Vụ cựu cục trưởng nhận hối lộ, tiếp tay cho hàng giả: ‘Gián tiếp đầu độc người dân’

bởi

trong
Vụ cựu cục trưởng nhận hối lộ, tiếp tay cho hàng giả: ‘Gián tiếp đầu độc người dân’

Đại biểu Phạm Văn Hòa – Ảnh: GIA HÂN

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã khởi tố nguyên cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong cùng 4 cán bộ khác về hành vi nhận hối lộ.

Những người này bị xác định liên quan vụ án làm giả hàng trăm tấn thực phẩm chức năng do Nguyễn Năng Mạnh (giám đốc Công ty MegaPhaco, chủ tịch HĐQT Công ty MEDIUSA) và đồng phạm thực hiện.

Cần tiếp tục điều tra xem có ai tiếp tay không

Trao đổi với báo chí, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nhấn mạnh việc từng đặt vấn đề về an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng và trách nhiệm của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và quản lý thị trường (Bộ Công Thương).

Sau hàng loạt vụ sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả vừa qua, ông Hòa đề nghị các cơ quan liên quan cần kiểm tra, giám sát nghiêm với các cơ sở sản xuất.

Có thể đóng cửa, truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ vi phạm.

Đặt câu hỏi các cơ quan được giao đã làm hết trách nhiệm chưa, đã công tâm, vô tư chưa, hay chỗ quyết liệt, nơi vẫn để các cơ sở ung dung ngoài vòng pháp luật, ông đề nghị cần xem lại trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước với các lĩnh vực này.

“Chỉ cần các cơ quan này công tâm, vô tư, khách quan, kiểm tra thường xuyên và quyết liệt tất cả các cơ sở sản xuất thì tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung, ngăn chặn thuốc giả, sữa giả, thực phẩm chức năng giả mới được cải thiện”, ông Hòa nói.

Ông cũng đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật cần vào cuộc, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng bao che, tiếp tay, ngó lơ cho các cơ sở sản xuất thuốc giả, sữa giả.

Theo ông Hòa, người dân cho rằng những cán bộ vừa bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ đã tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

“Những người này không khác gì gián tiếp đầu độc người dân”, ông Hòa nhìn nhận.

Về trách nhiệm cụ thể, theo đại biểu, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra mở rộng, xem có ai tiếp tay không và xử lý nghiêm.

“Ai sai phạm đều bị liên đới trách nhiệm, xử lý nghiêm. Đây là hồi chuông cảnh báo cho các cơ quan bộ, địa phương”, đại biểu Hòa nói thêm.

hàng giả - Ảnh 2.

Đại biểu Trịnh Xuân An – Ảnh: GIA HÂN

Công tác quản lý an toàn thực phẩm “có vấn đề”

Đánh giá đây là sự việc hết sức nghiêm trọng, đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) nói các mặt hàng như sữa, thuốc liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người dân luôn là vấn đề được đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên nhiều vụ việc như sữa giả, thuốc giả xảy ra trong thời gian qua cho thấy công tác quản lý còn chưa thực sự hiệu quả.

Khi vụ việc xảy ra rồi mới đi kiểm tra, xác minh, cho thấy công tác quản lý về an toàn thực phẩm “có vấn đề”. Bên cạnh đó, các vụ việc xảy ra cũng ngày càng tinh vi hơn, với số lượng vi phạm ở mức độ lớn hơn.

Sự phối hợp giữa các lực lượng vẫn còn đang là khâu yếu. Cơ quan công an cũng không thể có đủ lực lượng để quản lý, theo dõi, nên phải có sự phối hợp liên ngành.

Cũng theo ông An, các vụ việc trên cho thấy vấn đề đạo đức công vụ của đội ngũ làm công tác quản lý. Các hành vi nhận hối lộ, buông lỏng kiểm tra chính là nguyên nhân trực tiếp để xảy ra các vụ việc đáng tiếc như vừa qua.

“Xảy ra ở lĩnh vực nào, lĩnh vực đó phải chịu trách nhiệm, an toàn thực phẩm ở khâu nào? Lĩnh vực nông nghiệp, y tế ra sao, phải thực sự rõ trách nhiệm, không để đổ lỗi cho nhau”, ông An cho hay.

Từ đó ông đề xuất cần phải có bộ lọc để loại bỏ doanh nghiệp không đúng đắn, cổ vũ các doanh nghiệp phát triển lành mạnh. Đồng thời cần phải làm thật nghiêm để răn đe, trừng trị các sai phạm, để có được nền kinh tế lành mạnh.

Ngoài ra phải phân định rõ trách nhiệm về công tác quản lý. Ai nhận hối lộ, ai nhận tiền, ai liên quan, chắc chắn phải xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Nam đại biểu cũng chỉ rõ khi trong bộ mình, ngành mình để xảy ra các sai phạm, chắc chắn bộ đó sẽ phải có kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Đây cũng là một bài học cho những người đứng đầu các bộ, ngành siết lại về công tác quản lý, nhất là những bộ, ngành liên quan trực tiếp đến người dân, đến xã hội, phải hết sức thận trọng trong quản lý, điều hành.