Ngày 14.6, Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết vừa nhận được báo cáo của Công ty CP Dược Trung ương 3, đơn vị chịu trách nhiệm về số thuốc tây bị đổ trộm ở bãi xà bần khu vực vịnh Đà Nẵng.
Theo báo cáo này, số thuốc tây bị đổ trộm là CetecoCenzitax (Cinnarizin 25 mg) do Công ty CP Dược Trung ương 3 sản xuất theo số đăng ký VD-20384-13, lô sản xuất 01 ngày 3.8.2023, hạn dùng đến ngày 3.8.2026.

Thu gom số thuốc tây bị đổ trộm
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Lô sản phẩm trong quá trình lưu hành trên thị trường có hiện tượng giảm hàm lượng, bị Trung tâm Kiểm kiệm TP.Hải Dương kiểm tra, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu thu hồi sản phẩm trên địa bàn Hải Dương.
Công ty CP Dược Trung ương 3 đã hoàn tất thu hồi lô sản phẩm trên toàn quốc từ ngày 31.7.2024 với 189.600 viên; sau khi đánh giá chất lượng sau thu hồi đã quyết định tiêu hủy toàn bộ.
Ngày 22.8.2024, Hội đồng hủy thuốc (do ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc nhà máy làm Chủ tịch Hội đồng) đã tiến hành tiêu hủy bằng cách tháo bao bì thứ cấp, xé bỏ hộp, bóc vỉ thuốc, cho xe cán qua nhiều lần để thuốc hỏng, ngâm nước.

Lô thuốc bị thu hồi, tiêu hủy
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Sau đó cho thuốc tiêu hủy vào túi chuyên dụng, tạm trữ tại khu vực chờ xử lý rác thải.
Sau 9 tháng để thuốc tiêu hủy tại đây, ngày 23.5, công ty sửa chữa, tổng vệ sinh nhà xưởng nên chuyển số thuốc này đến công ty môi trường để xử lý hoàn toàn.

Số thuốc tây còn nguyên vỉ bị đổ trộm
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Theo quy trình, quy định, Phòng kế toán, Phòng nhân sự tổng hợp liên lạc với 2 công ty môi trường chuyên trách (đã ký hợp đồng xử lý rác thải); thành viên hội đồng tiêu hủy phải giám sát quá trình vận chuyển, chứng kiến tiêu hủy.
Đáng chú ý, báo cáo thừa nhận, “Phòng nhân sự tổng hợp liên hệ với đơn vị tư nhân vận chuyển số thuốc trên đến bãi rác Khánh Sơn, hội đồng tiêu hủy đã thiếu giám sát quá trình tiêu hủy”.
Sau khi vụ việc đổ trộm số thuốc tây bị phát hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng, Sở Y tế, Chi cục Quản lý thị trường… đã yêu cầu công ty thu hồi. Qua cân khối lượng, có 2 túi 14 kg vỉ thuốc, 84,4 kg chai nhựa rỗng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cùng Sở Y tế tiếp tục làm rõ vụ việc.
Công ty CP Dược Trung ương 3 nhận sai sót
“Công ty CP Dược Trung ương 3 nhận sai sót trong công tác quản lý, công ty mắc lỗi không hợp đồng với một đơn vị chuyên trách để xử lý theo đúng quy trình phê duyệt. Hội đồng hủy thuốc của công ty thiếu sót, để tồn tại số thuốc chưa xử lý triệt để trước khi ngâm nước, không giám sát chặt chẽ quá trình vận chuyển và tiêu hủy hoàn toàn. Công ty đã họp khẩn hội đồng hủy thuốc và các quản lý để kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra sự việc. Công ty xin nhận lỗi và hứa sẽ rút kinh nghiệm trong công tác hủy thuốc và quản lý hoạt động”, ông Trương Thoại Nhân, Tổng giám đốc Công ty CP Dược Trung ương 3, nêu trong báo cáo.