
Nhiều xe ô tô tải được huy động đến thu dọn phế thải đã đổ xuống khu đất nông nghiệp ở xã Thanh Liệt – Ảnh: Lãnh đạo UBND xã Thanh Liệt cung cấp
Trước đó ngày 5-6, Tuổi Trẻ Online có bài “Lợi dụng sắp xếp đơn vị hành chính để đổ thải, san gạt chóng vánh đất nông nghiệp“, phản ánh câu chuyện lợi dụng thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều ngày trong tháng 5-2025 hàng ngàn m2 đất nông nghiệp, ao cá ở Hà Nội đã nhanh chóng bị đổ thải, san lấp.
Ngày 16-6, trao đổi với phóng viên, ông Trình Quốc Thắng – chủ tịch UBND xã Thanh Liệt – cho biết sau khi Tuổi Trẻ Online phản ánh sự việc, UBND xã đã vào cuộc ngăn chặn và đang khôi phục nguyên trạng nơi xảy ra đổ thải.
Theo ông, những khu vực mới đổ trộm phế thải đã được UBND xã Thanh Liệt thuê người xúc chở đến bãi tập kết để đưa đi xử lý. Bên cạnh đó, UBND xã Thanh Liệt cũng đã báo cáo bằng hình ảnh khôi phục nguyên trạng khu đất nông nghiệp với lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì.
Ngoài ra theo ông Thắng, đơn vị này cũng đã gặp khó khăn trong khâu xử lý, ngăn chặn do chủ khu đất nông nghiệp không thừa nhận đổ trộm. Trong khi để xử lý phải bắt quả tang, tạm giữ xe tải đổ trộm, yêu cầu khắc phục triệt để.
Trong thời gian tới để không tái diễn tình trạng đổ phế thải trái phép, ông Thắng cho hay trước mắt đơn vị này sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người dân, ngăn chặn kịp thời và giao lực lượng Công an xã Thanh Liệt giám sát.
Trước đó trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Phong – chủ tịch UBND huyện Thanh Trì – cho biết sẽ cho kiểm tra, xử lý thông tin báo phản ánh về tình trạng san lấp đất nông nghiệp ở xã Thanh Liệt.
Thu dọn phế thải đổ trái phép xuống khu đất nông nghiệp – Clip: Lãnh đạo UBND xã Thanh Liệt cung cấp
Ngang nhiên san lấp đất nông nghiệp giữa ban ngày
Trước đó như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, theo lãnh đạo UBND xã Thanh Liệt, khu đất nông nghiệp nói trên giao cho người dân theo nghị định 64 của Chính phủ trồng lúa từ những năm 2000. Khu đất này đã nằm trong quy hoạch công viên Chu Văn An với tổng diện tích 100ha, đến nay đã thu hồi 54ha.
Một số diện tích được chuyển đổi sang nuôi cá, trồng hoa cây cảnh, 41ha còn lại đã được UBND xã Thanh Liệt xin chuyển đổi sang đất nông nghiệp đa mục đích, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được UBND huyện Thanh Trì chấp thuận
Mặc dù hàng chục héc ta đất nông nghiệp chưa được chấp thuận chuyển đổi đa mục đích nhưng hàng ngàn mét vuông ở đường Phạm Tu và đường Quang Liệt đã bị đổ thải, san lấp trái phép lấy mặt bằng ngay giữa ban ngày.
Điều đáng nói theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, những chất thải như phế thải, rác thải phải đưa đến nơi tập kết, mang đi xử lý theo đúng quy định thì nhiều người lại ngang nhiên đổ thải, san gạt đất nông nghiệp.