
Hàng ngàn thiên hà của cụm thiên hà SMACS 0723
ảnh: NASA, ESA, CSA
Những quan sát hiện nay về vũ trụ dường như ủng hộ giả thuyết khai sinh từ sự kiện Big Bang và các lý thuyết về vũ trụ lạm phát, theo đó cho rằng vũ trụ sơ khai đã bắt đầu sự tồn tại từ một thời khắc đặc biệt của không gian và thời gian, trước khi nhanh chóng phát triển về kích thước.
Tuy nhiên, các giả thuyết trên vẫn để lại nhiều câu hỏi mang tính nền tảng, theo tờ The Independent hôm 5.6.
Đầu tiên, trong mô hình Big Bang, vũ trụ bắt đầu với một điểm kỳ dị, chỉ một điểm có mật độ vô hạn phá vỡ các quy luật về vật lý, dẫn đến gây khó hiểu về cái gì đã tồn tại trước đó.
Thứ hai, sau vụ nổ lớn, vũ trụ được cho trải qua quá trình giãn nở nhanh chóng và được thúc đẩy từ những lực chưa rõ.
Những điều trên đồng nghĩa mô hình hiện dùng để giải thích nguồn gốc vũ trụ đã dựa trên giả thuyết về những lực và yếu tố chưa từng được quan sát trực tiếp, trong khi vẫn chưa xác định được trước Big Bang là gì.
Giả thuyết mới, được mô tả trong báo cáo trên chuyên san Physical Review D, tập trung tìm hiểu điều gì đã xảy ra khi một tập hợp vật chất của vũ trụ sơ khai sụp đổ dưới ảnh hưởng của lực hấp dẫn.
Đây là quy trình tương tự như những gì diễn ra khi các ngôi sao sụp đổ thành các hố đen, và vì thế xuất hiện giả thuyết cho rằng vũ trụ có lẽ bắt đầu bên trong một hố đen khổng lồ.
Cách giải thích trên cho phép hình dung trạng thái ban đầu của vũ trụ mà không sử dụng sự tồn tại của các lực bí ẩn.
Giả thuyết mới cũng cho rằng vũ trụ không trải ra trên một mặt phẳng, mà hơi cong như bề mặt của trái đất.
“Vũ trụ từ hố đen cũng mang đến một cái nhìn mới về vị trí của vũ trụ chúng ta”, theo trưởng nhóm nghiên cứu là tiến sĩ Enrique Gaztanaga của Viện Vũ trụ và Lực hấp dẫn (Anh) và Viện Khoa học Không gian (Tây Ban Nha).
“Theo khía cạnh này, toàn bộ vũ trụ quan sát được của chúng ta nằm bên trong một hố đen hình thành từ một vũ trụ “mẹ” lớn hơn”, ông kết luận.