Vụ Trương Mỹ Lan: Hơn 43.000 người sẽ được thông báo về thi hành án trên VNeID

Vụ Trương Mỹ Lan: Hơn 43.000 người sẽ được thông báo về thi hành án trên VNeID

bởi

trong

Ngày 5.7, Thi hành án dân sự TP.HCM (Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cũ) tổ chức lễ công bố và triển khai thực hiện thông báo thi hành án dân sự qua ứng dựng VNeID.

Theo Thi hành án dân sự TP.HCM, thông báo về thi hành án là việc chấp hành viên, thẩm tra viên thực hiện việc chuyển tải giấy tờ chứa đựng thông tin về thi hành án cho người được thông báo theo trình tự, thủ tục nhất định.

Tại khoản 3 điều 39 luật Thi hành án dân sự và điều 18 dự thảo luật sửa đổi quy định có 3 hình thức thông báo: thông báo trực tiếp; niêm yết công khai; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Tuy nhiên, thực tiễn tổ chức thi hành án tại TP.HCM, đặc biệt đối với các vụ việc có số lượng đương sự lớn như: Vụ địa ốc Alibaba với hơn 5.000 đương sự; vụ Trương Mỹ Lan và đồng phạm với hơn 43.000 đương sự, cho thấy các hình thức thông báo theo quy định hiện hành không còn phù hợp và không thể triển khai đầy đủ, hiệu quả trong thực tế.

Vụ Trương Mỹ Lan: Hơn 43.000 người sẽ được thông báo về thi hành án trên VNeID

Thông báo thi hành án dân sự qua VNeID khắc phục những khó khăn về nhân sự, giảm tải áp lực cho đội ngũ công chức thi hành án, tiết kiệm chi phí ngân sách nhà nước

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Quá trình tổ chức thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo rất nhiều loại văn bản (bao gồm các quyết định về thi hành án và các loại văn bản khác phát sinh trong quá trình thi hành án như: thông báo về tổ chức bán đấu giá, thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá, thông báo kết quả thẩm định giá…).

Theo Thi hành án dân sự TP.HCM, số lượng văn bản cần thông báo sẽ tăng lên khi số đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhiều. Ngoài ra, tùy theo mức độ phức tạp của vụ việc thi hành án, đặc biệt là đối với các vụ việc phải tổ chức kê biên, cưỡng chế thi hành án, bán đấu giá tài sản nhiều lần… thì số lượng các văn bản thông báo này lại càng nhiều hơn.

Việc phải thông báo một lượng lớn văn bản làm tốn khá nhiều chi phí từ ngân sách nhà nước và chiếm rất nhiều thời gian, công sức của chấp hành viên làm công tác thi hành án dân sự.

Từ yêu cầu đặt ra của bối cảnh tình hình và thực tiễn tổ chức thi hành án, tháng 6.2024, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM (nay là Thi hành án dân sự TP.HCM) đã triển khai xây dựng phần mềm thông báo thi hành án dân sự bằng phương tiện điện tử. Tính đến thời điểm hiện tại, đã thực hiện hơn 8.000 lượt thông báo thành công trên môi trường điện tử (gửi SMS).

Do đó, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) – Bộ Công an để triển khai kết nối phần mềm thông báo Thi hành án dân sự TP.HCM với ứng dụng VNeID.

Thông qua nền tảng VNeID, đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có thể nhanh chóng nhận được các thông báo thi hành án dân sự chính xác, kịp thời và thuận tiện, không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian.

Việc triển khai hình thức thông báo này không chỉ góp phần nâng cao tính minh bạch, công khai trong hoạt động thi hành án, mà còn hạn chế tối đa tình trạng chậm trễ, thất lạc thông báo do phụ thuộc vào hình thức gửi trực tiếp, hoặc qua đường bưu chính truyền thống.

Đặc biệt, việc triển khai hệ thống thông báo thi hành án dân sự qua ứng dụng VNeID khắc phục những khó khăn về nhân sự, giảm tải áp lực cho đội ngũ công chức thi hành án, đồng thời tiết kiệm nguồn lực và chi phí từ ngân sách nhà nước.