Xử lý cán bộ sai phạm
Liên quan đến vụ 3 hộ dân ở TT.Nga Sơn (H.Nga Sơn) xây tường rào chắn ngang đường giao thông vì nhiều năm không được chính quyền giao đất tái định cư, đến ngày 14.5, cả 2 bức tường rào cao khoảng 1,3 m vẫn con nguyên, chắn ngang đường giao thông trong khu dân cư phía đông QL10.

Dù người dân xây dựng tường rào chắn ngang đường giao thông nhưng chính quyền không thể phá bỏ
ẢNH: MINH HẢI
Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Thịnh Văn Huyên, Chủ tịch UBND H.Nga Sơn, thừa nhận cơ quan chức năng làm không đúng trình tự, thủ tục dẫn đến việc người dân bức xúc xây dựng tường rào. Hiện chính quyền không thể yêu cầu người dân phá dỡ tường rào do đất vẫn thuộc quyền quản lý, sử dụng của người dân.
Về hướng giải quyết vụ việc, ông Huyên cho biết, thời gian qua huyện đã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn nhanh chóng thực hiện dự án mới để bố trí đất tái định cư cho các hộ dân. Tuy nhiên, mới đây UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chỉ đạo tạm dừng hoặc không thực hiện các chủ trương mới, nên huyện phải dừng lại.
“Bây giờ muốn có đất bố trí tái định cư cho các hộ thì phải lập dự án mới, vì dự án trước đây đã hết thời hạn. Nhưng giờ không được thực hiện dự án mới do sắp giải thể cấp huyện. Như vậy, quyền lợi các hộ tới đây sẽ do cấp xã mới thành lập giải quyết”, ông Huyên nói.

Sau 4 năm chính quyền vẫn chưa bố trí tái định cư cho các hộ dân, khiến họ bức xúc xây tường rào chắn ngang đường
ẢNH: MINH HẢI
Về trách nhiệm để xảy ra vụ việc, ông Huyên cho biết huyện đang tiến hành xem xét kỷ luật trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có sai phạm khi lấy đất của dân làm đường nhưng nhiều năm không đền bù, tái định cư cho người dân. Cụ thể là trách nhiệm của Chủ tịch UBND TT.Nga Sơn (thời điểm năm 2021) và UBND TT.Nga Sơn, các phòng, ban liên quan của UBND H.Nga Sơn.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 28.4 vừa qua, ông Nguyễn Thành Long (40 tuổi, ngụ TT.Nga Sơn) cùng 2 gia đình khác xây dựng tường rào chắn ngang đường giao thông nối từ tuyến đường chính vào khu dân cư phía đông QL10, khiến cho nhiều người dân không thể đi lại.
Năm 2009, hộ ông Nguyễn Thành Long và 2 hộ khác trúng đấu giá quyền sử dụng đất (mỗi hộ 100m2), và đã được UBND H.Nga Sơn cấp sổ đỏ. Đến năm 2021, khi thiết kế xây dựng khu dân cư phía đông QL10, UBND TT.Nga Sơn (chủ đầu tư dự án) quy hoạch đường lên diện tích đất của 3 hộ dân trên.

Cho đến ngày 14.5, hai bức tường rào chắn ngang đường vẫn chưa được tháo bỏ
ẢNH: MINH HẢI
UBND TT.Nga Sơn sau đó đã thỏa thuận với người dân sẽ bố trí đất cho các hộ tái định cư, mà không thực hiện quy trình đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất theo quy định.
Sau 4 năm nhường đất cho chính quyền làm đường, nhưng 3 hộ dân trên vẫn chưa được bố trí đất tái định cư. Bức xúc, ông Nguyễn Thành Long cùng các hộ đã xây dựng tường rào chắn ngang đường, nhằm gây áp lực, đòi quyền lợi chính đáng của mình.