Sáng nay (2.5), xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ lần đầu được tôn trí và chiêm bái tại Việt Nam về đến sân bay Tân Sơn Nhất bằng chuyên cơ không quân của Ấn Độ. Nghi thức đón tiếp xá lợi tại Việt Nam sẽ được cử hành trọng thể với sự chứng minh của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự cùng đại diện chính phủ hai nước.
Đây là lần đầu tiên xá lợi Phật từ Ấn Độ được tôn trí và chiêm bái tại Việt Nam. Việc cung thỉnh xá lợi không chỉ là nghi lễ tôn giáo linh thiêng, mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị Việt – Ấn.
Trước đó, chiều 1.5, tại Viện bảo tàng quốc gia Ấn Độ (New Delhi), Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trang nghiêm cử hành lễ cung thỉnh xá lợi Phật – sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động quốc tế trong khuôn khổ đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2025 được tổ chức tại Việt Nam.
Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Ấn Độ lần đầu tiên về tôn trí và chiêm bái tại Việt Nam
ẢNH: ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
Buổi lễ có sự hiện diện của Ngài Kiren Rijiju, Bộ trưởng Liên bang Ấn Độ về Công bằng xã hội và Trao quyền; ông Nguyễn Thanh Hải, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ; Tiến sĩ Abhijit Halder, Tổng giám đốc Liên minh Phật giáo quốc tế (IBC); lãnh đạo Viện Bảo tàng quốc gia Ấn Độ cùng đông đảo tăng ni và phật tử hai nước.
Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự lễ cung thỉnh gồm hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó chủ tịch Ủy ban tổ chức đại lễ Vesak 2025; thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó tổng thư ký Ủy ban tổ chức Vesak 2025; thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó tổng thư ký, Chánh văn phòng 2 Trung ương cùng các tăng ni Ban Hoằng pháp Trung ương, Văn phòng 2 Trung ương…

Xá lợi Phật tại Viện bảo tàng quốc gia Ấn Độ được bảo vệ nghiêm ngặt
ẢNH: NGỌC ĐÔNG
Sau nghi thức niêm hương, tụng kinh và bạch Phật, hòa thượng Thích Huệ Thông đã thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tri ân sâu sắc đến chính phủ Ấn Độ, Viện bảo tàng quốc gia, IBC và Chính phủ Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ thực hiện sự kiện mang ý nghĩa tâm linh và ngoại giao trọng đại này.
Hòa thượng Thích Huệ Thông nhấn mạnh: “Xá lợi Phật không chỉ là di vật thiêng liêng mang giá trị khảo cổ và tâm linh vô giá, mà còn là hiện thân sống động của chánh pháp giữa thế giới biến động. Việc cung thỉnh xá lợi lần này là biểu tượng của tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam – Ấn Độ, và là dấu son tâm linh của đại lễ Vesak 2025″.
Xá lợi Phật sẽ được an vị tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM trong dịp đại lễ Vesak, sau đó, xá lợi được cung thỉnh về chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh) để phật tử và công chúng chiêm bái từ ngày 3.5 – trưa 8.5 (từ 6 giờ – 22 giờ), ngoại trừ sáng ngày 6.5 chỉ dành riêng cho các đại biểu tham dự Vesak chiêm bái.
Người dân chiêm bái xá lợi Phật thế nào?
Người dân đến chiêm bái xá lợi Phật không cần phải đăng ký trước, khi đến vui lòng tập trung tại nhà chờ.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam lưu ý, ban tổ chức không thu, nhận bất cứ chi phí nào đối với tất cả mọi người đến chiêm bái; không tiếp nhận vòng hoa, lễ phẩm cúng dường, không thực hiện nghi thức dâng cúng tại nơi tôn trí.

Lễ cung thỉnh xá lợi Phật diễn ra trong không khí trang nghiêm
ẢNH: NGỌC ĐÔNG

Xá lợi Phật là bảo vật thiêng liêng của Ấn Độ
ẢNH: NGỌC ĐÔNG

Các nhà khảo cổ, các nhà khoa học, y học đã giám định, thử ADN, chứng minh rằng xá lợi đây là xá lợi đích thực của Đức Thích Ca Mâu Ni
ẢNH: NGỌC ĐÔNG
Tất cả người vào chiêm bái xá lợi Phật phải tuân thủ hướng dẫn của ban tổ chức, xếp hàng theo thứ tự, lần lượt di chuyển theo hàng lối, không được chạy hoặc đi tắt qua dòng người đang di chuyển. Người dân cần tuyệt đối giữ im lặng, không tự ý chụp hình, quay phim bên trong nơi tôn trí xá lợi cũng như các khu vực chiêm bái xá lợi Phật.
Trẻ em dưới 2 tuổi, người không bảo đảm sức khỏe, trang phục không phù hợp sẽ không được tiếp đón vào nơi tôn trí xá lợi Phật.