JordanIran thắng kịch tính Jordan 2-1 ở lượt cuối vòng loại bảng A tối qua 19/7, để trở thành đội cuối cùng dự Asian Cup nữ 2026.
Bảng A ở Jordan diễn ra từ 7/7 đến 19/7 – muộn nhất vòng loại Asian Cup nữ 2026. Trong khi đó, các bảng khác đã kết thúc từ ngày 5/7.
Iran được đánh giá cao nhất và thể hiện sức mạnh khi lần lượt thắng Singapore 4-0 và Bhutan 7-1. Nhưng đến lượt ba, đội bất ngờ thua Lebanon 1-3, từ đó giúp chủ nhà Jordan có lợi thế hơn ba điểm trước khi đối đầu trực tiếp ở lượt cuối.

Iran ăn mừng khi đánh bại Jordan 2-1 ở lượt cuối bảng A vòng loại Asian Cup nữ 2026, tại sân King Abdullah II, Jordan ngày 19/7/2025. Ảnh: AFC
Trên sân King Abdullah II tối qua, Iran dẫn trước 2-0 nhờ công Didar ở phút 47 và Zandi phút 81. Nỗ lực của Jordan chỉ giúp họ có bàn gỡ ở phút 88 khi Amineh phản lưới nhà.
Chiến thắng 2-1 giúp Iran và Jordan có cùng chín điểm. Lúc này, hiệu số đối đầu được tính đến nên Iran dẫn đầu bảng A, để có kỳ giải thứ hai liên tiếp dự vòng chung kết.
Trước đó, Asian Cup nữ 2026 xác định bốn vé chính thức thuộc về chủ nhà Australia, ĐKVĐ Trung Quốc, á quân Hàn Quốc và đội thứ ba kỳ trước Nhật Bản. 8 vé còn lại được xác định nhờ vòng loại, với 34 đội chia làm 8 bảng.
Ngoài Iran, các đội nhất là các đội nhất là Ấn Độ (bảng B), Bangladesh (C), Đài Loan (D), Việt Nam (E), Uzbekistan (F), Philippines (G) và Triều Tiên (H).
Nhật Bản là số một LĐBĐ châu Á khi đứng thứ bảy trên bảng FIFA. Xếp sau là Triều Tiên (9), Australia (15), Trung Quốc (17), Hàn Quốc (21), Việt Nam (37), Philippines (41), Đài Loan (42), Uzbekistan (51), Iran (68), Ấn Độ (70) và Bangladesh (128).

12 đội tuyển dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2026. Ảnh: AFC
Trong 12 đội dự vòng chung kết, khu vực Đông Á góp nhiều đại diện với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Triều Tiên. Xếp sau là Đông Nam Á (3), Nam Á và Trung Á (2).
Đội vô địch Asian Cup nữ nhiều nhất là Trung Quốc với 9 lần (1986, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2006, 2022). Xếp sau là Triều Tiên, Đài Loan (3), Nhật Bản (2), Australia, Thái Lan và New Zealand (1)..
Kỷ lục dự nhiều kỳ giải nhất thuộc về Nhật Bản với 18 lần. Xếp sau là Thái Lan (17), Trung Quốc (16), Đài Loan (15), Hàn Quốc (14), Triều Tiên, Philippines (11), Ấn Độ, Việt Nam (10).
Nhật Bản và Trung Quốc, với 16 lần, hiện giữ kỷ lục về số kỳ liên tiếp dự VCK Asian Cup nữ. Xếp sau là Hàn Quốc (14), Việt Nam, Đài Loan (10).
Thành tích tốt nhất của Việt Nam ở sân chơi này là vào tứ kết 2014 và 2022. VCK Asian Cup nữ rất quan trọng khi được tính là vòng loại World Cup và Olympic.
Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3/2026 tại ba thành phố và 6 sân ở Australia. 12 đội chia làm ba bảng thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra ba đội nhất, ba đội nhì và hai đội thứ ba thành tích tốt nhất vào tứ kết.
4 đội vào bán kết sẽ có vé dự World Cup nữ 2027. 4 đội bị loại ở tứ kết chia làm hai cặp đá play-off để tranh hai suất còn lại.
Hiếu Lương