Hàng chục xác lợn trôi dạt trên sông Đào và kênh mương xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ phát tán dịch bệnh.
Ngày 24/7, lực lượng chức năng xã Đông Trạch chia thành nhiều nhóm đi dọc sông Đào bằng thuyền để vớt xác lợn chết. Đoạn sông dài khoảng 3 km, nhiều vị trí chỉ cách vài chục mét lại phát hiện một xác. Một số trôi nổi, số khác dạt vào bờ, mắc trong đám lục bình, cỏ dại. Có nơi hai đến ba xác nằm cạnh nhau, nhiều xác bị phân hủy, bốc mùi, ruồi nhặng bám dày đặc. Một số được buộc trong bao tải, nổi lềnh bềnh.
Lực lượng chức năng xã Đông Trạch thu gom xác lợn trên sông Đào sáng 24/7. Video: Đắc Thành
Việc thu gom được tổ chức theo từng khúc sông. Lực lượng tham gia trang bị đồ bảo hộ, khẩu trang y tế, dùng dụng cụ đưa xác lợn vào bờ, tập kết để chôn lấp. Ngoài sông Đào, trên đồng ruộng và hệ thống kênh mương ở xã Đông Trạch và Bố Trạch cũng xuất hiện nhiều xác lợn bị vứt bỏ, trong đó có bao tải bị mắc lại ở các miệng cống.
Một người dân cho biết xác lợn bắt đầu xuất hiện từ khoảng 5 ngày trước, ban đầu số lượng ít, sau đó tăng dần. “Có thể lợn chết do dịch bị vứt lén ra môi trường, gặp mưa lớn nên theo dòng nước trôi về sông Đào”, người này nói.

Hai xác lợn bỏ trong bao tải trôi trên sông Đào. Ảnh: Đắc Thành
Ông Võ Hải Quân, Chủ tịch xã Đông Trạch, cho biết lực lượng địa phương bắt đầu phát hiện và xử lý từ cuối tuần qua. Những ngày sau, xác lợn xuất hiện nhiều hơn, trải dọc tuyến sông. Chính quyền đã lập đoàn kiểm tra dọc thượng nguồn, phối hợp với xã Bố Trạch để thu gom và xử lý.
“Chúng tôi chưa thống kê được số lượng xác lợn cụ thể, nhưng bước đầu nhận định nhiều xác trôi về từ các xã lân cận. Xã đã tuyên truyền đến các thôn, khuyến cáo người dân không tự ý vứt xác lợn ra môi trường mà phải báo cho chính quyền để tổ chức tiêu hủy đúng quy định”, ông Quân nói.
Đại diện Phòng Kinh tế xã Bố Trạch cho biết địa phương ghi nhận dịch tả lợn châu Phi nhưng số lượng lợn chết không lớn. Các xác trôi về khu vực giáp ranh chủ yếu từ nơi khác. Phòng đang phối hợp với xã Đông Trạch để xử lý số xác lợn chết xuất hiện tại khu vực tiếp giáp giữa hai địa phương.

Lực lượng chức năng xã Đông Trạch thu gom xác lợn trên sông Đào sáng 24/7. Ảnh: Đắc Thành
Ông Trần Công Tám, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị, cho biết đã yêu cầu các xã thu gom và tiêu hủy toàn bộ xác lợn theo đúng quy trình phòng chống dịch. Ông cảnh báo việc vứt xác động vật ra sông, kênh mương, ruộng đồng không chỉ gây ô nhiễm mà còn làm lây lan mầm bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Ông Tám khuyến cáo người dân khi phát hiện lợn chết cần báo ngay cho chính quyền xã hoặc cơ quan thú y để được hướng dẫn xử lý. “Nếu xác định lợn chết do dịch tả châu Phi, sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và tiêu hủy. Nhà nước sẽ hỗ trợ theo quy định”, ông nói.
Tính đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận dịch tả lợn châu Phi tại 872 hộ thuộc 117 thôn, 21 xã. Lực lượng chức năng đã tiêu hủy 6.481 con lợn, với tổng trọng lượng hơn 386 tấn. Trong đó, ổ dịch tại xã Kim Phú đã hết thời gian theo dõi, toàn tỉnh còn 20 ổ dịch chưa qua 21 ngày.
Đắc Thành