
‘Cháu hối hận lắm, vì xăm thế này mà giờ xin việc gì người ta cũng không nhận’, cậu thanh niên sơn nhà cho tôi cay đắng thừa nhận.
“Khi tôi uống cà phê ở một quán quen, có gặp một cậu thanh niên nhìn dáng vẻ cũng khá thư sinh nhưng xăm trổ đầy mình ở những chỗ lộ ra ngoài (người ngoài thấy ngay khi tiếp xúc). Tôi hỏi cậu: ‘Sao xăm nhiều thế, sau này có hối hận không?’. Cậu thanh niên trả lời: ‘Cháu sẽ không bao giờ hối hận’. Còn tôi chỉ cười.
Cách đây hai năm, tôi xây nhà, thấy một cậu thợ phụ sơn cũng xăm đầy người. Tôi hỏi một câu tương tự và cậu ấy trả lời trong cay đắng rằng: ‘Cháu hối hận lắm rồi, vì xăm thế này mà giờ xin việc gì, làm công ty hay xí nghiệp, người ta cũng không nhận. Thế nên giờ cháu mới phải đi làm phụ sơn đây’.
Do vậy, tôi khuyên các bạn trẻ nên cân nhắc thật kỹ trước khi muốn xăm mình, nhất là phụ nữ. Tôi nghĩ các bạn chỉ nên xăm ở chỗ kín và xăm tạm (loại xăm có thể xóa) coi như một cách trang điểm cá nhân để không phải chịu hậu quả sau này”.
Đó là chia sẻ của độc giả sau bài viết “” của tác giả Thuận Minh Võ, bàn về hình xăm gây tranh cãi của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam – Nguyễn Hoàng Phương Linh. Sau chung kết, một số hình ảnh Phương Linh từng xăm hình ở cánh tay được chia sẻ. Hoa hậu cho biết xăm hình vào thời gian du học Mỹ. Việc thay đổi môi trường sống, áp lực học tập, nỗi cô đơn, thiếu trải nghiệm sống khiến cô chật vật. Cô không ngại chia sẻ sự việc trước công chúng vì muốn cổ vũ người trẻ đang sống xa nhà hay phải đối mặt áp lực.
>>
Cũng ủng hộ quan điểm trên, bạn đọc nói về quyết định xăm mình của bản thân: “Tôi là một nhân viên chuyên viên bình thường của một công ty bình thường, trên người vẫn có hình xăm ở chỗ kín đáo. Tôi xăm mình trong thời gian có chuyện buồn gia đình và sự nghiệp của bản thân. Hình xăm đó là la bàn của người Viking, với ý nghĩa nhắc nhở bản thân phải đi đúng hướng, đầu óc lúc nào cũng phải sáng suốt để tìm cho mình một hướng đi đúng.
Và đến hiện tại, khi đã gần 40 tuổi, vẫn chẳng ai trong gia đình hay bạn bè đồng nghiệp, kể cả vợ con biết về hình xăm của tôi. Không phải vì tôi xấu hổ nên che giấu, mà vì tôi biết nó chỉ có ý nghĩa với riêng bản thân mình, chứ không phải với mọi người. Mỗi người đều có thế giới riêng của họ”.
“Tôi không coi hình xăm hay những người sở hữu hình xăm là xấu. Nhưng nên xăm ở chỗ kín đáo, ít bị lộ khi mặc đồ ra ngoài. Hình xăm có thể giúp bạn thể hiện cá tính cá nhân, nhưng nó cũng có thể tước đi một số cơ hội trong cuộc sống của bạn vì quan điểm của đa số người Việt là không thích xăm mình”, độc giả nhấn mạnh.
Nói về những tranh cãi xung quanh chuyện xăm mình, bạn đọc kết lại: “Xăm hình còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, môi trường, hoàn cảnh. Như ở Nhật, bất kỳ ai có hình xăm cũng đều khó vào những nơi xông hơi công cộng: ai có hình xăm nhỏ thì được yêu cầu phải che lại, còn hình lớn thì cấm vào luôn.
Ở Việt Nam, xăm hình đang là trào lưu, nhất là trong giới thanh niên, phụ nữ xăm hình cũng không hiếm. Việc để lại một dấu ấn trên người trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời là quyền tự do của mỗi cá nhân. Nhưng các bạn cũng nên hiểu rằng hình xăm sẽ đi theo bạn gần như suốt cuộc đời và ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Vậy nên, hãy suy nghĩ kỹ trước khi xăm mình, coi nó như một phần cơ thể để chấp nhận những gì có thể xảy ra. Hãy xăm cho đẹp chứ đừng làm xấu mình, rồi sau này lại hối hận”.
- Sếp Tây xăm mình không bị ai đánh giá
- 60 năm không dám xăm mình vì định kiến của ba mẹ
- Ân hận vì hình xăm đánh dấu tuổi 18
- ‘Bông hồng xăm trên ngực sau 20 năm thành hoa héo’
- Phán xét nhân viên Gen Z nhuộm tóc, xăm mình
- ‘Chịu được thị phi thì hãy xăm mình’