Theo phản ánh của bạn đọc T.V.T (64 tuổi, trú tại TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông), bà Phan Thị Khánh Hòa (chủ sở hữu khu đất tại xã Trường Xuân) đã xây 6 căn nhà trên đất nông nghiệp mà hoàn toàn không có giấy phép xây dựng theo quy định.

6 căn nhà tiền chế xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
ẢNH: HỮU TÚ
Điều đáng nói, phần đất này được gia đình bà Hòa cùng một số người mua lại và theo bà Hòa, trong số 6 căn nhà nói trên, chỉ có 1 căn thuộc về gia đình bà, còn lại là của 4 người khác đến từ TP.HCM. Bà Hòa cho biết chính quyền đã lập biên bản xử phạt hành chính và bà cũng đã thông báo với các chủ sở hữu khác để bàn phương án tháo dỡ. “Tôi có báo với 4 chủ sở hữu về việc tháo dỡ nhà. Họ nói cho thời gian để suy nghĩ, bàn bạc phương án tháo dỡ. Còn về mảnh đất giáp với QL14 (mặt trước của 4 căn nhà) là rừng cảnh quan nên không được đụng chạm hay xây dựng”, bà Hòa cho biết.
Trong khi đó, người dân tại khu vực cho biết lúc trước, khu đất sát QL14 tiếp giáp với đất nhà bà Hòa có nhiều cây, cỏ dại um tùm. Khoảng đầu năm, gia đình bà đã sử dụng xe múc để san lấp mặt bằng, đào nhiều gốc cây tại khu đất này. “Khi gia đình bà Hòa cho máy múc vào san mặt bằng khu đất sát QL14 thì không có chính quyền địa phương về đình chỉ hay xử lý. Sau đó bà Hòa tiến hành xây dựng công trình 6 căn nhà trên đất nông nghiệp”, một người dân kể lại.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hoàng Văn Tăng, Phó chủ tịch UBND xã Trường Xuân, xác nhận rằng ngày 29.4, xã đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Phan Thị Khánh Hòa do chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp khi chưa được cấp phép. Cụ thể, hành vi vi phạm bao gồm dựng 5 công trình nhà tiền chế trên tổng diện tích 297 m² đất nông nghiệp. Mức phạt hành chính là 4 triệu đồng, kèm theo yêu cầu bắt buộc tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm và hoàn trả mặt bằng về nguyên trạng trong vòng 15 ngày.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào lúc 9 giờ sáng 15.5, các căn nhà vẫn còn nguyên trạng và có 2 người dường như làm động tác tháo dỡ. Còn trước đó, ngày 13.5, công trình không những chưa được tháo dỡ mà còn có dấu hiệu tiếp tục hoàn thiện phần nội thất. Đáng nói hơn, số lượng nhà tăng lên thành 6 thay vì 5 như lúc kiểm tra ban đầu.
Bên cạnh đó, một phần đất rừng cảnh quan giáp mặt đường QL14 – vốn thuộc loại đất rừng phòng hộ – cũng đã bị một người khác can thiệp. Cụ thể, UBND xã Trường Xuân đã chuyển hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Thế Phương (trú tại TP.Gia Nghĩa) vì hành vi xây dựng hàng rào kiên cố trên phần đất rừng giáp với khu đất nhà bà Hòa. UBND xã cũng cho biết đã cử cán bộ địa chính xuống đôn đốc hộ bà Phan Thị Khánh Hòa thực hiện tháo dỡ công trình xây dựng trên đất nông nghiệp. Trong trường hợp cần thiết, UBND xã Trường Xuân sẽ thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình theo quy định của pháp luật.