
TP Buôn Ma Thuột xanh – sạch – đẹp, ngày càng hiện đại – Ảnh: TÂM AN
Đang dạo chơi tại công viên, bà Lê Thị Hoa (62 tuổi, trú phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) chia sẻ: “Tôi sống ở đây từ nhỏ, giờ thấy thành phố đổi thay từng ngày. Người dân có nhiều không gian vui chơi, các tiện ích công cộng được nâng cấp, thuận tiện hơn rất nhiều”.
Nâng cao xây dựng Đảng, chất lượng đội ngũ để kiến tạo tương lai Buôn Ma Thuột
Bà Hoa phấn khởi nhận xét thêm: “Gần đây đường sá được làm mới, cây xanh được trồng thêm. Cán bộ phường rất gần dân, tận tâm, luôn lắng nghe và giải quyết kịp thời những bức xúc. Thành phố đang thay đổi từ những điều nhỏ nhất”.
Ghi nhận tại các phường, xã, không khí chỉnh trang đô thị đang lan tỏa từ những con hẻm nhỏ đến tuyến phố trung tâm. Theo ông Nguyễn Văn Bộ – tổ trưởng tổ dân phố 6B, phường Tân Lợi – thành quả đó đến từ sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát từ cấp thành phố đến cơ sở.
“Chủ trương của Thành ủy triển khai xuống Đảng ủy phường rồi đến tổ dân phố đều rất sát thực tiễn, hợp lòng dân. Nhờ vậy, việc vận động người dân hiến đất mở đường, chỉnh trang đô thị theo phương châm ‘Nhà nước và nhân dân cùng làm’ diễn ra thuận lợi. Các tuyến đường nội bộ trong tổ được bê tông hóa khang trang, đời sống người dân cũng từ đó mà khởi sắc rõ rệt”, ông Bộ nói.

Ông Từ Thái Giang – bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột (phải) – thăm hỏi người có công – Ảnh: TÂM AN
Theo Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang, thành công trong chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế không thể tách rời việc đổi mới công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đây chính là “chìa khóa” tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.
“Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025,” ông Giang nhấn mạnh. Thành ủy tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đặc biệt ở cơ sở.
“Chúng tôi đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là tại khu dân cư; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các sai phạm để giữ nghiêm kỷ cương trong Đảng bộ”, ông nói.
Buôn Ma Thuột còn chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, gắn bó cơ sở, để họ hiểu thực tiễn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dân.
“Thành phố không chấp nhận cán bộ né tránh trách nhiệm hay làm việc hình thức mà phải tận tâm phục vụ nhân dân”, Bí thư Từ Thái Giang nhấn mạnh.

TP Buôn Ma Thuột phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu – Ảnh: TÂM AN
Đến nay, 100% cấp ủy các cấp đã hoàn thành quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030. Năm 2024, hơn 80% cán bộ, đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Thành phố ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số để tạo nguồn kế thừa vững chắc.
Thành ủy Buôn Ma Thuột quán triệt và triển khai kịp thời các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh và thành phố. Các kế hoạch hành động sát thực tiễn, công tác kiểm tra, giám sát tập trung lĩnh vực trọng tâm, góp phần tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.
Tỉ lệ chi bộ ở thôn, buôn, tổ dân phố đạt 100%, trong đó hơn 96% có cấp ủy. Công tác kỷ luật Đảng được đẩy mạnh, xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, ngăn chặn suy thoái trong nội bộ.
Chính quyền thân thiện, vì dân phục vụ
Bí thư Thành ủy Từ Thái Giang cho biết Buôn Ma Thuột triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” với bộ phận một cửa hoạt động hiệu quả, thủ tục nhanh gọn, minh bạch. Cán bộ các cấp thường xuyên đối thoại, tiếp nhận ý kiến người dân về đất đai, môi trường, trật tự xây dựng.
Phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu. Hơn 10.000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý đô thị, xây dựng và dịch vụ công.
Thành phố hướng đến tăng trưởng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trên 5% hàng năm, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển.

Thành phố Buôn Ma Thuột hướng tới thương hiệu đô thị xanh, thông minh – Ảnh: TÂM AN
Bí thư Từ Thái Giang nói thành phố đang xây dựng các đề án bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, gắn với phát triển du lịch và thương hiệu đô thị xanh, thông minh.
“Không thể để một đô thị Tây Nguyên thiếu không gian văn hóa cồng chiêng hay nơi người dân thưởng thức ly cà phê đặc trưng. Phát triển đô thị phải hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2025 thành công là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực này”, ông Giang nói.
Cùng với xây dựng Đảng, TP Buôn Ma Thuột cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Kết luận 67-KL/TW và Nghị quyết 72/2022/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.
Theo đó, đến nay gần 20 dự án giao thông, đô thị quan trọng được xúc tiến như cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, đường Hồ Chí Minh tuyến tránh phía Đông, đường vành đai phía Đông và Tây, dự án thoát nước mưa – nước thải giai đoạn 3, cải tạo hồ Ea Kao giai đoạn 2…

TP Buôn Ma Thuột với diện mạo mới, nhiều cây xanh, đô thị được chỉnh trang – Ảnh: TÂM AN
Đáng chú ý, dự án phát triển đô thị khu vực phía Đông và hành lang suối Ea Nao – Ea Tam có tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỉ đồng, gồm hai tiểu dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật hành lang suối và xây dựng đường vành đai phía Đông dài 21,7km.
Cạnh đó, tỉ lệ phủ kín quy hoạch phân khu được nâng lên rõ rệt, hướng tới phủ kín toàn bộ 7.800ha đất xây dựng đô thị theo quy hoạch chung…
“Hạt mầm cho tương lai” từ sự đồng thuận của Đảng bộ và nhân dân
Dù có nhiều kết quả tích cực, Bí thư Từ Thái Giang thẳng thắn nhìn nhận nhiều thách thức: “Công nghiệp quy mô nhỏ, công nghệ cao chưa phát triển như kỳ vọng; đầu tư hạ tầng đô thị còn chậm; sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ; công tác bảo tồn văn hóa, phát triển giáo dục, y tế còn bất cập”.
Ông cho rằng những hạn chế đó để lại bài học quý giá, trọng tâm là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực thực sự.
“Chúng tôi tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân, phát huy dân chủ cơ sở, gần dân, sát dân. Đổi mới tư duy lãnh đạo với sự sáng tạo, phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương, tỉnh và các ngành. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững”, ông nói.