Xây dựng đề án phát triển 3 đến 5 đại học tinh hoa, đẳng cấp thế giới

Xây dựng đề án phát triển 3 đến 5 đại học tinh hoa, đẳng cấp thế giới

bởi

trong
Xây dựng đề án phát triển 3 đến 5 đại học tinh hoa, đẳng cấp thế giới

Sinh viên ngành y khoa, Trường đại học Đại Nam – Ảnh: DNU

Đây là một trong những nội dung nằm trong chương trình hành động của Chính phủ vừa ban hành, nhằm thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Cụ thể, để thực hiện mục tiêu hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án triển khai cơ chế, chính sách đầu tư mạnh và có các cơ chế đặc thù, vượt trội.

Mục tiêu phát triển 3 – 5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp thế giới, đào tạo nhân tài quốc gia. Đề án phải hoàn thành vào năm 2027.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học, hoàn thành năm 2026. Những cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn sẽ bị sáp nhập hoặc giải thể.

Xây dựng đề án rà soát, sắp xếp hệ thống các viện nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục đại học trong các viện nghiên cứu, cơ chế đồng biên chế giữa viện nghiên cứu với cơ sở giáo dục đại học, hoàn thành trong năm 2025.

Ngoài ra xây dựng đề án chuyển một số cơ sở giáo dục đại học về địa phương quản lý, hoàn thành năm 2026; xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính, tín dụng ưu đãi cho giảng viên và người học triển khai các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thành lập công ty khởi nguồn, công ty khởi nghiệp, hoàn thành năm 2026…

Trước đó, tháng 8-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo đề án phát triển các trường đại học trở thành chủ thể nghiên cứu mạnh, kết hợp chặt chẽ nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo đến năm 2035.

Mục tiêu đến năm 2030, lựa chọn 15-20 cơ sở giáo dục đại học có năng lực, uy tín, thế mạnh về nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo và đào tạo các lĩnh vực công nghệ ưu tiên để đầu tư, phát triển thành chủ thể nghiên cứu mạnh.

Trong đó, đầu tư mạnh và có cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển ít nhất 2 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2035 sẽ phát triển được 25-30 cơ sở giáo dục đại học thành chủ thể nghiên cứu mạnh; có từ 3-5 đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế.