
Công nhân vừa thi công, vừa dè chừng phương tiện qua lại tại km729+300, xã Cồn Tiên – Ảnh: HOÀNG TÁO
Sáng 11-7, theo quan sát của Tuổi Trẻ Online trên đoạn cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ từ xã Cam Lộ đến xã Bến Quan (tỉnh Quảng Trị) dài khoảng 35km, có rất nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc. Mặt đường của toàn tuyến này đã thảm nhựa gần 100% nên ô tô có thể chạy suốt toàn tuyến.
Tuy nhiên, các hạng mục an toàn như lan can, dải phân cách cứng, vạch kẻ đường, biển báo, bảng chỉ dẫn… vẫn chưa hoàn thành. Tuyến cao tốc này cũng chưa đưa vào khai thác.
Do đó toàn tuyến vẫn có nhiều công nhân, phương tiện của nhà thầu thi công.
Xe chạy trên tuyến gồm xe đầu kéo, ô tô cá nhân, thậm chí cả ô tô chở khách. Một số đoạn do vướng vật tư thi công, ô tô phải chạy tốc độ cao trên cùng một làn đường.
Một số điểm xe công trường ra vào chạy cắt ngang cao tốc nên rất dễ xung đột với phương tiện chạy dọc tuyến. Mặt khác, mặt đường chưa được vệ sinh, còn vương đất đá, đinh sắt sắc nhọn… nên cũng tiềm ẩn nguy cơ cho phương tiện lưu thông.

Nhóm công nhân vận chuyển vật tư, vừa lo lắng an toàn do phương tiện chạy vào công trường – Ảnh: HOÀNG TÁO
Tại km729+300 qua xã Cồn Tiên, một nhóm khoảng 10 công nhân dùng xe kéo vận chuyển hộ lan, vật tư để tràn ra mặt đường. Dù thế, xe đầu kéo, ô tô vẫn nườm nượp qua lại đoạn này.
Một công nhân cho hay xe chạy qua, khi nắng thì bụi bặm, khi mưa thì bùn bắn lên khắp người. “Đây là công trường, chúng tôi đang thi công, không thể chú ý để tránh phương tiện nên rất nguy hiểm, lo lắng. Hôm qua một xe ben chạy nhanh suýt gây tai nạn với một công nhân đi xe máy”, anh này cho hay.
Một cán bộ từ nhà thầu Trường Thịnh cho hay phương tiện tự ý đi vào công trường ảnh hưởng rất lớn đến an toàn của công nhân và cả phương tiện. Đơn vị đã đóng một số điểm ra vào nhưng xe nhà thầu vẫn phải lưu thông nên không thể đóng tất cả.

Hai xe chạy trên cùng một làn đường, chuẩn bị tránh nhau – Ảnh: HOÀNG TÁO
Ông Mai Quý Khánh – đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư – cho hay ô tô chạy trên tuyến xuất hiện khoảng cuối tháng 6. “Ban đã có một số chắn cưỡng bức như giăng dây, cọc tiêu nhưng vẫn khó là vì xe công trình đang chạy vào, lưu thông trên tuyến nên khó để chặn tất cả”, ông Khánh cho hay.
Để đảm bảo an toàn, cán bộ, kỹ sư, công nhân được trang bị áo có dải phản quang, xe máy thi công cũng có dán giấy phản quang.
Trước việc phương tiện tự ý lưu thông vào tuyến đường chưa khai thác, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát cảnh báo người dân không nên tham gia trên tuyến, đặc biệt là ban đêm, tránh xảy ra các sự cố bất ngờ, mất an toàn.
Dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị dài 65,5km.
Dự án khởi công tháng 1-2023, hoàn thành theo hợp đồng tháng 10-2025, tuy nhiên các đơn vị đang phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 19-8, trừ hạng mục giám sát điều hành giao thông.

Cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ gần như hoàn thành 100% thảm nhựa mặt đường nên phương tiện dễ dàng lưu thông – Ảnh: HOÀNG TÁO

Vật tư thi công để tràn ra mặt đường, rất nguy hiểm nếu chạy ban đêm, khó quan sát – Ảnh: HOÀNG TÁO

Tuyến còn có sự tham gia giao thông của xe máy, người đi bộ – Ảnh: HOÀNG TÁO

Tại cầu vượt ĐT575, khe co giãn chưa hoàn thành nên phương tiện phải lách qua nhẹ nhàng – Ảnh: HOÀNG TÁO

Nhiều đoạn cao tốc, dây điện của người dân đang được chằng néo tạm bợ – Ảnh: HOÀNG TÁO