Bản tin “Xem nhanh 20h” ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:
Lập hóa đơn sai thời điểm có thể bị phạt 100 triệu đồng
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Bộ Tài chính đề xuất tăng mạnh mức xử phạt với các vi phạm liên quan tới lập hóa đơn
ẢNH: ĐAN THANH
Cụ thể, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng trong trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất; xuất hàng dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa từ 1 số hóa đơn đến dưới 10 số hóa đơn. Các mức phạt cụ thể trong video sau:
Lập hóa đơn sai thời điểm có thể bị phạt 100 triệu đồng
Israel vì sao chưa phá hủy được cơ sở hạt nhân cuối cùng của Iran?
Israel cần một quả bom phá boongke nặng 15 tấn để phá hủy cơ sở hạt nhân cuối cùng còn nguyên vẹn ở Iran. Nhưng vấn đề là chỉ Mỹ mới có loại bom này.
Israel cần đến một vũ khí mạnh như vậy bởi nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordow được xây dựng sâu khoảng 100 m trong lòng một ngọn núi gần thành phố Qom, cách Tehran hai giờ về phía nam.
Israel vì sao chưa thể phá hủy cơ sở hạt nhân cuối cùng của Iran
Và thứ phù hợp để tấn công một mục tiêu như vậy là quả bom phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí của Mỹ, mang tên GBU-57A/B, do Boeing thiết kế cho không quân Hoa Kỳ.
Với khối lượng khổng lồ, quả bom chỉ có thể được mang đi bằng oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit, mà Israel cũng không có loại máy bay này.

Một loại bom “Bunker Buster” ở căn cứ không quân Mỹ
ẢNH: REUTERS
Theo một bài báo năm 2013 trên tờ Wall Street Journal, quân đội Mỹ tiêu tốn hơn 500 triệu USD để phát triển loại bom này với các thông số kỹ thuật cho phép nó xuyên đủ sâu vào nhà máy Fordow để phá hủy các máy ly tâm hạt nhân trong khu phức hợp. Bài báo cho biết đến thời điểm đó, 20 quả bom đã được sản xuất cho quân đội Mỹ.
Nếu Mỹ đồng ý giúp Israel bằng loại vũ khí cực kỳ mạnh mẽ này, thì nhiều khả năng cơ sở hạt nhân được bảo vệ bằng nhiều lớp đá granit và sắt thép này của Iran sẽ bị đánh sập.
Bản tin “Xem nhanh 20h” sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.