Sáng 9/7, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tư, khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đã trình bày tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự bổ sung tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.
Theo đó, thực hiện điều lệ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về bổ sung nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hải).
Cụ thể, đề xuất bổ sung nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, gồm 23 đại biểu (trong đó, 2 đại biểu đại diện tổ chức thành viên; 19 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; 1 đại biểu là cá nhân tiêu biểu; 1 đại biểu là cán bộ chuyên trách).
Đề xuất bổ sung nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, gồm 7 đại biểu (trong đó, 1 đại biểu đại diện tổ chức thành viên; 5 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; 1 đại biểu là cán bộ chuyên trách).
Đối với nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, theo Đề án nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, cơ cấu Ban Thường trực là 6 đại biểu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy (Ảnh: Nguyễn Hải).
Thực hiện Đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua, số lượng Ban Thường trực là 9-11 đại biểu, trong đó cơ cấu lãnh đạo của 5 tổ chức chính trị – xã hội là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Căn cứ các văn bản trên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đề nghị Đoàn Chủ tịch điều chỉnh cơ cấu số lượng Ban Thường trực từ 6 đại biểu lên 11 đại biểu và hiệp thương cử các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Từ nội dung tờ trình, các đại biểu tham dự đã nhất trí biểu quyết đồng ý với tờ trình giới thiệu để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: Quang Vinh).
Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trình bày dự thảo Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo bà Hà, Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp là sự kiện có ý nghĩa chính trị – xã hội rất quan trọng, được tiến hành ngay sau khi thực hiện chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, thực hiện phương châm kế thừa, đổi mới, sáng tạo, đột phá; đảm bảo sự lãnh đạo,chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền các cấp,…
Theo đề án, đại hội dự kiến diễn ra trong thời gian không quá 2 ngày, tổ chức trong tháng 5/2026, tại Hà Nội, với khoảng 1.000 đại biểu về dự.
Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Đại hội cũng sẽ phát động phong trào thi đua yêu nước và lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam, hiệu triệu các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.