Minh Vương khiến CLB Đà Nẵng khó trụ hạng
Khi Phan Văn Long rê dắt khéo léo rồi sút chân trái chéo góc tung lưới HAGL, cánh cửa trụ hạng của CLB Đà Nẵng đã mở toang. Đội bóng sông Hàn dẫn HAGL 2-1 trên sân Pleiku. Nếu bảo toàn thành quả, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn sẽ có 23 điểm, tạm vươn lên hạng 12. Tuy nhiên, Trần Minh Vương đã không để điều đó xảy ra.
Cú sút phạt đẹp mắt của tiền vệ sinh năm 1995 không chỉ giúp HAGL giật lại 1 điểm, mà còn khiến CLB Đà Nẵng đánh rơi chiến thắng.

Minh Vương tỏa sáng
ẢNH: CLB HAGL
Với 21 điểm, CLB Đà Nẵng vẫn hơn đội cuối bảng Bình Định 1 điểm, nhưng đối thủ còn tới 2 trận chưa đấu.
Trận hòa 2-2 trước Thể Công Viettel vòng trước cho thấy, CLB Bình Định chưa từ bỏ. Học trò HLV Trần Minh Chiến sẽ làm tất cả những gì có thể để trụ hạng. Khi CLB Bình Định đã lấy lại tinh thần, CLB Đà Nẵng hiểu rằng nếu không tranh thủ tích lũy điểm số trước những đối thủ đã gần hết động lực như HAGL, cánh cửa trụ hạng sẽ đóng lại.
Tiếc nuối
Đội Đà Nẵng của HLV Lê Đức Tuấn đã ở rất gần 3 điểm. Thế trận ngang ngửa, dứt điểm hiệu quả, tấn công đa dạng và có cơ hội kết liễu trận đấu, song CLB Đà Nẵng đã gục ngã trong những phút cuối cùng. HAGL đã có trận đấu dưới mức trung bình, nhưng quan trọng là, Minh Vương lại lên tiếng đúng lúc.
Tiền vệ 30 tuổi gỡ hòa cho HAGL ở pha bay người đánh đầu dũng cảm ở phút 62, rồi ấn định tỷ số 2-2 với cú sút phạt kỹ thuật đưa bóng cuộn xoáy qua hàng rào.
Dáng đứng, cách sút và quỹ đạo bay của bóng không khác biệt quá nhiều so với 7 năm trước, khi Minh Vương đá phạt tung lưới Olympic Hàn Quốc ở bán kết ASIAD 18. Đó cũng là dấu ấn hiếm hoi của Minh Vương trong màu áo tuyển. Dấu ấn của một cầu thủ có tài năng, nhưng chưa thể (hoặc có lẽ không thể) vượt ngưỡng.
Một trong những yếu tố ngăn Minh Vương vươn mình, nằm ở tham vọng của đội bóng anh đang khoác áo.
Năm 2019, Minh Vương từng đăng dòng trạng thái đầy cảm thán “Dành cả thanh xuân để trụ hạng”. Con số 12 bàn thắng sau 24 trận V-League (cao nhất sự nghiệp) của Minh Vương chỉ để HAGL trụ hạng.
Thời điểm ấy, lứa vàng của HAGL đã đá 5 mùa ở V-League, nhưng chỉ lẹt đẹt ở nhóm cầm đèn đỏ.

Minh Vương thể hiện trọn vẹn trong vai trò thủ quân
Minh Trần
Không đua danh hiệu, không tham vọng, mùa nào cũng phải chạy đua trụ hạng và không có gì khác biệt. Khi những khán đài Pleiku ngày càng vắng vẻ, rồi những đồng đội khóa 1 và 2 đều đã rũ áo ra đi, Minh Vương vẫn ở lại HAGL.
Vị thế của Minh Vương ở HAGL đã khác, khi anh đeo băng đội trưởng, đá chính tới 22 trận ở V-League mùa này (nhiều nhất kể từ mùa 2019). Không phải ngoại binh, mà Minh Vương mới là hạt nhân trên hàng công. Tiền vệ sinh năm 1995 chăm chỉ làm bóng, kiến tạo, dứt điểm, gây áp lực. Ngay cả khi có lời đề nghị ra đi vào giữa mùa, Minh Vương vẫn chuyên nghiệp cống hiến.
Cú đúp tối 23.5 của Minh Vương không chỉ đẩy CLB Đà Nẵng xuống gần hơn hạng nhất, mà còn giúp HAGL gần như chắc chắn trụ hạng. Đội bóng phố núi sẽ xếp trên Đà Nẵng (hơn 7 điểm, mà mùa giải chỉ còn 2 vòng), và có khoảng cách đủ yên tâm với Bình Định (hơn 8 điểm, đối thủ còn 4 trận).
Minh Vương đã hoàn thành trọn vẹn những kỳ vọng cuối ở sân Pleiku: giúp HAGL về đích an toàn, như những gì tiền vệ 30 tuổi làm suốt 11 năm qua.
Trong ngày HAGL của Minh Vương thở phào với cuộc đua trụ hạng, Tuấn Anh, Văn Toàn và Hồng Duy chỉ còn đếm ngược ngày đăng quang V-League cùng CLB Nam Định. Văn Thanh cùng CLB Công an Hà Nội thua đáng tiếc ở chung kết Cúp C1 Đông Nam Á và vẫn còn Cúp quốc gia để hy vọng.
Xuân Trường (Hà Tĩnh) phá kỷ lục bất bại, Việt Hưng (Hải Phòng) về nhì ở mùa 2022, hay Công Phượng dù về hạng nhất nhưng đá cho đội bóng có tham vọng và chịu chi.
Còn với Minh Vương, khi sự nghiệp đã đi đến buổi hoàng hôn, tiền vệ sinh năm 1995 có giống đồng đội, rời khỏi HAGL để hưởng làn gió mới?
Theo thông tin mới nhất, sau trận đấu ở vòng 26, khi HAGL tiếp Quảng Nam trên sân nhà Pleiku, CLB HAGL sẽ tổ chức lễ tri ân Minh Vương. Mùa giải 2025 – 2026, anh sẽ có bến đỗ mới, có thể trở thành đồng đội của Công Phượng ở đội Bình Phước.