Ngày 1.5, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phòng khám đa khoa An Đông (360 An Dương Vương, phường 4, quận 5) với tổng số tiền là 92 triệu đồng.
Nguyên nhân, Phòng khám đa khoa An Đông không ghi chép đầy đủ trong sổ khám chữa bệnh; xét nghiệm khi chưa thực hiện thủ tục tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I; quảng cáo quá phạm vi chuyên môn.
Ngoài xử phạt tiền, Phòng khám đa khoa An Đông còn bị đình hoạt động của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp I trong thời hạn 3 tháng. Tước giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa ngoại thuộc của Phòng khám đa khoa An Đông thời hạn 1 tháng.

Phòng khám đa khoa An Đông
ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM
Cũng tại Phòng khám đa khoa An Đông, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM còn xử phạt bác sĩ L.M.P (chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh) và bác sĩ V.M.N (chuyên khoa ngoại), mỗi người bị phạt 1 triệu đồng và tước chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh 1 tháng. Xử phạt bà L.P.T (cử nhân xét nghiệm) 9,5 triệu đồng và tước chứng chỉ hành nghề 3 tháng.
Dược sĩ phụ trách nhà thuốc tại Phòng khám đa khoa An Đông là ông P.T.A bị xử phạt 4 triệu đồng.
Trước đó, Thanh tra Sở TP.HCM kiểm tra đột xuất Phòng khám đa khoa An Đông vì có phản ánh “có dấu hiệu nhân bản xét nghiệm“.
Theo đó, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa An Đông tổ chức hoạt động loại hình các phòng khám chuyên khoa ngoại, da liễu, chẩn đoán hình ảnh và phòng xét nghiệm.
Tuy nhiên trên hồ sơ bệnh án, logo phòng khám, trang website “phongkhamdakhoaandong.vn” đều thể hiện là “Phòng khám đa khoa An Đông” chưa phù hợp loại hình đã được Sở Y tế TP.HCM cấp phép hoạt động.
Người phụ trách chuyên môn phòng khám chuyên khoa da liễu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và nhà thuốc không có mặt mặc dù phòng khám đang hoạt động.
Sổ khám chữa bệnh ghi nhận chưa cập nhật đầy đủ; hồ sơ bệnh án ngoại trú ghi chép chưa đầy đủ; người hành nghề chưa đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định.
Tại phòng khám chẩn đoán hình ảnh, đoàn kiểm tra ghi nhận trên máy tính có lưu trữ nhiều hình ảnh siêu âm không có thông tin người bệnh và các phiếu chỉ định siêu âm.
Phòng xét nghiệm chưa được Sở Y tế TP.HCM phê duyệt danh mục xét nghiệm vi sinh. Công ty chưa thực hiện tự công bố an toàn sinh học đối với phòng xét nghiệm theo quy định. Trên các phiếu kết quả xét nghiệm khác nhau, có một số chỉ tiêu xét nghiệm nước tiểu có chỉ số giống nhau…
Xử phạt nặng nhiều cơ sở vi phạm chuyên môn
Trong đợt này, đáng chú ý là Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt Công ty TNHH tập đoàn GTG 128 triệu đồng. Nguyên nhân, Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ The Pyo (địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH tập đoàn GTG tại 75 Phạm Việt Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn. Quảng cáo không phép. Người hành nghề không đăng ký. Lập hồ sơ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ. Ngoài ra, nơi này còn bị tước giấy phép hoạt động 2 tháng; buộc xóa quảng cáo.
Tại địa chỉ 69 – 69A 3 Tháng 2, phường 11, quận 10 có nhiều pháp nhân hoạt động và vi phạm, bị xử phạt. Điển hình là ông M.Đ.V, chủ hộ kinh doanh thẩm mỹ Jimin International Clinic (lầu 1, 2, 3) bị xử phạt 80 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh trong thời gian bị đình chỉ; quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động. Bà D.K.N bị xử phạt 35 triệu đồng vì khám chữa bệnh mà không có chứng chỉ hành nghề.
Tại tầng 7 của tòa nhà là địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH đầu tư y khoa và thẩm mỹ JM Hàn Quốc. Địa điểm kinh doanh này bị xử phạt 53 triệu đồng vì không có thông tin đầy đủ về biển hiệu, không niêm yết giá khám chữa bệnh; quảng cáo không phép.
ông L.T.T (12 – 14 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) bị xử phạt với tổng số tiền là 119 triệu đồng do khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề, quảng cáo không phép. Ông T. còn bị buộc nộp lại 39 triệu đồng do thu lợi bất hợp pháp; xóa quảng cáo không phép.
Cũng tại địa chỉ trên, bà L.K.N.Q và H.K.D mỗi người bị phạt 30 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh 6 tháng. Hai người này đã sử dụng các thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người trái phép.
Ngoài ra, cơ sở này còn bị tước giấy phép hoạt động 2 tháng; buộc xóa quảng cáo không phép…