Trong ngày đăng quang V-League cùng Nam Định, tiền đạo Nguyễn Xuân Son bày tỏ khao khát trở lại thi đấu, và hướng đến trận lượt về gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.
Xuân Son nghỉ dưỡng thương từ chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, hồi đầu năm nay. Vì thế, anh không thể cùng Việt Nam thi đấu vòng loại cuối Asian Cup 2027, nơi đội tuyển thua Malaysia 0-4 ở lượt trận thứ hai bảng F hôm 10/6. Sau trận này, trên Instagram, Son đăng dòng trạng thái “31/3/2026” – ngày diễn ra trận lượt về giữa Việt Nam với Malaysia.
Sau lễ đăng quang V-League 2024-2025 cùng Nam Định, trên sân Thiên Trường hôm nay, khi được hỏi về thông điệp kể trên, anh cho biết: “Tôi đăng mốc thời gian đó lên Instagram vì muốn trở lại, phục thù Malaysia”.

Xuân Son nâng cup vô địch V-League 2024-2025, sau trận Nam Định thắng Hà Tĩnh 1-0 ở vòng 26, trên sân Thiên Trường, Nam Định ngày 22/6/2025. Ảnh: Hiếu Lương
Theo Son, thất bại 0-4 vừa qua là kết quả khó chấp nhận với các thành viên tuyển Việt Nam cũng như toàn thể người hâm mộ. Anh nói thêm: “Chuyện thắng – thua là một phần của cuộc chơi. Nhưng giống mọi người, tôi cũng rất tiếc nuối, rất buồn khi nghĩ về trận đấu đó. Vì thế, tôi càng nóng lòng chờ đến ngày trở lại thật mạnh mẽ, để giúp đội tuyển”.
Sau ca phẫu thuật hồi đầu năm, Son vẫn đang tập hồi phục, theo chỉ định của các bác sĩ và chuyên gia trị liệu. Anh chưa biết khi nào mới có thể trở lại thi đấu, nhưng khẳng định luôn nỗ lực để có thể sớm trở lại.
Ở mùa 2023-2024, Son ghi 31 bàn, góp công lớn giúp Nam Định lần đầu vô địch V-League. Anh đồng thời đoạt giải Vua phá lưới và cầu thủ hay nhất. Sang mùa 2024-2025, tiền đạo này chỉ đá 7 vòng đầu và góp 7 bàn, rồi nghỉ từ đó vì chấn thương.
Sự vắng mặt của Xuân Son là một phần lý do khiến Nam Định gặp nhiều khó khăn trong năm 2025. Nhưng chủ sân Thiên Trường đã vượt qua để bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League. Họ toàn thắng cả bảy trận cuối, trong đó có chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hà Nội FC 3-0 ngay trên sân Hàng Đẫy, và đủ điểm để lên ngôi sớm một vòng.
“Khác lần đầu, chức vô địch hôm nay thật đặc biệt. Tôi không biết diễn tả thế nào, nhưng việc bảo vệ danh hiệu rất quan trọng, ý nghĩa với toàn thể đội bóng cũng như bản thân tôi. Tôi tự hào là thành viên của tập thể này”, nói thêm.
Diễn biến chính trận Nam Định 1-0 Hà Tĩnh.
Theo tiền đạo gốc Brazil, vô địch V-League 2024-2025 là thành quả xứng đáng cho nỗ lực, sự chăm chỉ của tập thể đội bóng thành Nam. “Chúng tôi đã trải qua nhiều thời khắc khó khăn. Nhưng không một ai trong đội sợ hãi hay có tâm lý muốn bỏ cuộc. Toàn đội luôn vào mỗi trận với tinh thần chiến đấu cao nhất và tâm lý gắn kết, đồng lòng như một gia đình. Đó chính là chìa khóa cho thành công của Nam Định”, anh giải thích thêm.
Son, tên gốc Brazil là Rafaelson, sinh năm 1997, nhận quốc tịch Việt Nam vào tháng 9/2024. Anh trở thành cầu thủ nhập tịch không có gốc gác Việt Nam đầu tiên được gọi lên ĐTQG kể từ năm 2009. Trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024, Son góp công lớn với bảy bàn, để giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải.
Son gia nhập Nam Định từ năm 2020. Sau một mùa, anh chuyển sang Đà Nẵng rồi Bình Định. Khi V-League 2023 khép lại, Son trở lại khoác áo đội bóng thành Nam và sẽ gắn bó với đội đến năm 2031 theo hợp đồng mới ký gần đây.
Tiền đạo 28 tuổi đã ghi 75 bàn qua 100 trận tại V-League, Cup Quốc gia và Siêu Cup Quốc gia. Đây là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải VĐQG Việt Nam với 31 bàn (mùa 2023-2024), vượt kỷ lục 25 bàn của Lê Huỳnh Đức lập năm 1996 – khi giải còn mang tên giải bóng đá các đội mạnh toàn quốc.
Dự kiến vào tháng 9, Son sẽ tập chuyên môn và trở lại thi đấu vào đầu năm 2026.
Hiếu Lương