
Một góc quần thể du lịch tâm linh chùa Bái Đính do Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đầu tư – Ảnh: B.N.
Lý do Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đề xuất đầu tư, kêu gọi đầu tư xây dựng cùng lúc nhiều công trình hạ tầng lớn tại Ninh Bình, trong đó có sân bay quốc tế dự kiến đặt tại huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định cũ), hoặc một địa điểm do Bộ Xây dựng chọn lựa nhằm đưa Ninh Bình trở thành trung tâm văn hóa và du lịch của Việt Nam trong tương lai.
Doanh nghiệp này cho biết hiện khách du lịch trong nước và nước ngoài đến với Ninh Bình trong năm 2024 là 12 triệu khách, phấn đấu trong năm 2025 đạt 20 triệu khách/năm.
Vốn đầu tư sân bay quốc tế theo đề xuất của Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường từ nguồn ngân sách tỉnh Ninh Bình mới và vốn xã hội hóa của doanh nghiệp.
Dự án sẽ không sử dụng vốn ngân sách trung ương.
Theo nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Ninh Bình mới sẽ gồm 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam.
Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường cho rằng tỉnh Ninh Bình mới có sự khác biệt hoàn toàn với các tỉnh khác. Nơi đây sẽ là trung tâm phật giáo của Việt Nam và thế giới vì có 2 ngôi chùa lớn nhất thế giới là chùa Tam Chúc và chùa Bái Đính, đồng thời là trung tâm đạo Công giáo, Đạo Mẫu.
Ngoài ra tỉnh Ninh Bình mới còn có 2 di sản, đó là Tràng An – Bái Đính, quần thể du lịch Tam Chúc – Vân Long.
Bên cạnh việc đề xuất đầu tư sân bay quốc tế tại Ninh Bình, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường cũng đề xuất cho phép doanh nghiệp cùng với tỉnh Ninh Bình xây dựng mới 2 trục đường quy mô 8 làn xe, từ di sản Tràng An – Bái Đính (trung tâm Ninh Bình) kết nối với 2 thành phố Nam Định và Phủ Lý của tỉnh Ninh Bình. Đồng thời xây dựng 9 cây cầu bắc qua sông Đáy, sông Hoàng Long để thực hiện ý tưởng đưa Ninh Bình trở thành trung tâm văn hóa, du lịch cả nước.
Thời gian thi công 2 trục đường, 9 cây cầu không quá 12 tháng, nguồn vốn xây dựng huy động từ ngân sách tỉnh Ninh Bình và vốn xã hội hóa của doanh nghiệp, không sử dụng vốn ngân sách trung ương.
Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường cũng cam kết sau khi đầu tư sân bay quốc tế, 2 tuyến đường trục, 9 cây cầu kết nối thì diện mạo của tỉnh Ninh Bình sẽ khác biệt với một thành phố hiện đại bên sông tại Ý Yên và một thành phố cổ kính Hoa Lư. Mỗi năm thành phố bên sông Ý Yên sẽ đón khoảng 10 triệu du khách trong nước và quốc tế.
Trước khi đề xuất đầu tư nhiều dự án hạ tầng tại Ninh Bình, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường từng được dư luận biết tới là chủ đầu tư xây dựng những công trình du lịch tâm linh quy mô lớn như: Khu du lịch Tràng An – Bái Đính rộng 12.000ha, Khu du lịch Tam Chúc rộng 5.200ha, và nhiều công trình giao thông trên cả nước.