Xung đột Iran – Israel sáng 16-6: Iran bắn tên lửa tiếp; Thủ tướng Israel muốn thay đổi chế độ Iran

Xung đột Iran – Israel sáng 16-6: Iran bắn tên lửa tiếp; Thủ tướng Israel muốn thay đổi chế độ Iran

bởi

trong
Xung đột Iran – Israel sáng 16-6: Iran bắn tên lửa tiếp; Thủ tướng Israel muốn thay đổi chế độ Iran

Người dân Israel trú ẩn bên lề đường cao tốc khi còi báo động vang lên sau cuộc tấn công tên lửa từ Iran nhằm vào Israel. Ảnh chụp tại miền trung Israel ngày 15-6 – Ảnh: REUTERS

* Tuổi Trẻ Online đang cập nhật

Tehran kích hoạt hệ thống phòng không, nhiều tiếng nổ ở Tel Aviv và Jerusalem

Chiều tối 15-6 (khoảng 0h45 rạng sáng 16-6, giờ Việt Nam) ở Israel, Hãng tin AFP đưa tin Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không ở Tehran và các khu vực phía tây nước này, khi Israel tăng cường các cuộc tấn công.

“Vài phút trước, hệ thống phòng không Kermanshah đã được kích hoạt” – AFP dẫn lại thông tin từ hãng thông tấn Mehr. Hãng tin IRNA cho biết hệ thống phòng không cũng đã được kích hoạt tại thủ đô Tehran.

Cùng thời điểm, Hãng tin Reuters tường thuật các nhân chứng nghe thấy tiếng nổ tại thành phố Tel Aviv và Jerusalem.

“Còi báo động đã vang lên ở một số khu vực trên khắp Israel sau khi phát hiện tên lửa được phóng từ Iran hướng tới Nhà nước Israel” – quân đội Israel cho biết.

Báo Times of Israel đăng: “Còi báo động đang vang lên ở miền trung Israel và Jerusalem trong bối cảnh Iran bắn loạt tên lửa đạn đạo. Người dân Israel ở hầu hết các nơi trên khắp đất nước được yêu cầu vào hầm trú bom và địa điểm trú ẩn an toàn”.

Quân đội Israel nói đang đánh chặn các tên lửa của Iran

Quân đội Israel thông báo lực lượng không quân của họ đang “đánh chặn và tấn công tại mọi nơi cần thiết” sau khi Iran phóng loạt tên lửa mới.

“Lưới phòng thủ không hoàn toàn kín, do đó điều hết sức cần thiết là (người dân) phải tiếp tục tuân thủ các chỉ dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa” – thông báo nêu.

Israel báo cáo ít nhất 4 người bị thương ở Haifa, miền bắc Israel, sau cuộc tấn công tên lửa của Iran. Hãng tin Reuters cũng đưa tin về việc các vật thể bay rơi xuống Haifa, kèm theo các vụ nổ.

Iran - Ảnh 2.

Mọi người trú ẩn khi tiếng còi báo động về tên lửa đang bay tới từ Iran. Ảnh chụp tại một hầm trú bom công cộng ở Jerusalem vào ngày 15-6 theo giờ địa phương – Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Thủ tướng Netanyahu: Thay đổi chế độ ở Iran có thể là hệ quả từ các cuộc tấn công của Israel

Ngày 15-6, khi được người dẫn chương trình của Đài Fox News hỏi liệu việc thay đổi chế độ ở Iran có nằm trong chiến dịch quân sự của Tel Aviv hay không, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trả lời: “Hoàn toàn có thể là kết quả, bởi vì chính quyền Iran hiện rất yếu”.

“Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cần thiết để đạt được mục tiêu kép: loại bỏ hai mối đe dọa đối với sự sống còn bao gồm mối đe dọa hạt nhân và mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo” – ông Netanyahu trả lời một trong những cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi Israel bắt đầu tấn công Iran.

Ông nói: “Chúng tôi đã hành động để tự bảo vệ mình, nhưng tôi nghĩ, không chỉ để bảo vệ chính mình mà còn để bảo vệ thế giới khỏi chế độ gây hấn này. Chúng ta không thể để chế độ nguy hiểm nhất thế giới sở hữu những vũ khí nguy hiểm nhất thế giới”.

Iran hối thúc Iraq ngăn chặn Israel sử dụng không phận

Ngày 15-6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã hối thúc Iraq ngăn chặn Israel sử dụng không phận và lãnh thổ của nước này để tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo.

Theo trang web của Tổng thống Iran, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani, Tổng thống Pezeshkian kêu gọi Chính phủ Iraq nâng cao cảnh giác, cũng như tăng cường bảo vệ biên giới để lãnh thổ Iraq “không bị sử dụng sai mục đích chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran”.