
Hệ thống phòng không của Israel đánh chặn tên lửa từ Iran. Ảnh chụp từ Tel Aviv rạng sáng 18-6 – Ảnh: REUTERS
Hệ thống phòng thủ Israel có thể “hụt hơi”
Vào khoảng 2h sáng 18-6 theo giờ Việt Nam (ở Israel vẫn đang ngày 17-6), Hãng tin AFP tường thuật: Còi báo động không kích vang lên tại một vùng rộng lớn ở miền bắc Israel, cảnh báo về loạt tên lửa đang bay tới từ Iran.
“Ít phút trước, còi báo động đã vang lên tại một số khu vực trên khắp Israel sau khi phát hiện tên lửa được phóng từ Iran nhằm vào Nhà nước Israel” – quân đội Israel cho biết.
Theo đánh giá của quân đội Israel, Iran đã phóng chỉ hai tên lửa đạn đạo vào miền bắc Israel trong cuộc tấn công mới nhất.
Trong khi đó, báo Washington Post (Mỹ) dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Israel chỉ có thể duy trì hệ thống phòng thủ tên lửa của mình trong vòng 10 – 20 ngày nếu không có nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn mới từ Mỹ.
“Họ sẽ phải lựa chọn mục tiêu mà họ muốn đánh chặn. Hệ thống đã quá tải rồi” – nguồn tin cho biết.

Khói bốc lên cuồn cuộn từ xa tại một nhà máy lọc dầu sau cuộc không kích của Israel ở thủ đô Tehran của Iran ngày 17-6 – Ảnh: AFP
Iran tiến hành đợt tấn công trả đũa thứ 10
Truyền thông Iran đưa tin, tối 17-6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành đợt tấn công thứ 10 nhằm vào Israel, gồm cả thiết bị bay không người lái và tên lửa đạn đạo.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tuyên bố từ IRGC cho hay Lực lượng Không gian đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu “quan trọng và chiến lược” trong :các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”. IRGC cũng tuyên bố đã tấn công quy mô lớn vào các căn cứ không quân Israel – nơi được cho là điểm xuất kích của các máy bay chiến đấu Israel tham gia tấn công Iran.
Phát biểu trên truyền hình nhà nước cùng ngày, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Iran, Tướng Abdolrahim Mousavi, đã cảnh báo người dân tại các thành phố Haifa và Tel Aviv của Israel cần lập tức sơ tán khỏi khu vực, nhấn mạnh các “đợt trừng phạt quân sự” sẽ được tiến hành trong thời gian tới.

Người dân trú ẩn tại nhà ga đường sắt ở thành phố Haifa, phía bắc Israel, vào ngày 17-6 do lo ngại về một cuộc tấn công tên lửa của Iran – Ảnh: AFP
Quân đội Iran kêu gọi người dân tại các thành phố lớn của Israel sơ tán
Ngày 17-6 (giờ địa phương), Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi thúc giục người dân tại các thành phố lớn của Israel như Haifa và Tel Aviv sơ tán, khi ông cảnh báo về các cuộc tấn công “trừng phạt” sắp diễn ra.
“Các hoạt động trừng phạt sẽ sớm được tiến hành” – ông Mousavi tuyên bố trong đoạn video được phát trên truyền hình nhà nước Iran, vào ngày thứ năm của cuộc đối đầu chết chóc bắt nguồn từ các cuộc không kích của Israel hôm 13-6.
Nhắc đến Israel, ông Mousavi nhấn mạnh: “Người dân tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, đặc biệt là Tel Aviv và Haifa, được kêu gọi mạnh mẽ rời khỏi những khu vực này để bảo toàn tính mạng”.
Israel muốn gây thiệt hại cho cơ sở hạt nhân ngầm Fordow
Trong cuộc phỏng vấn trên Kênh 12 (Channel 12), Cố vấn An ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi tuyên bố chiến dịch của Israel chống lại Iran “sẽ không kết thúc nếu chưa gây thiệt hại cho cơ sở hạt nhân Fordo (Fordow)”.
Cơ sở này nằm sâu 90 mét dưới lòng đất, chứa hàng ngàn máy ly tâm dùng để làm giàu uranium. Vũ khí thông thường của Israel không thể xuyên sâu đến mức đó, và cần đến sự tham gia của Mỹ mới có thể phá hủy từ trên không.

Cơ sở làm giàu uranium Fordo (Fordow) ở phía nam thủ đô Tehran, Iran – Ảnh: AFP/Maxar Technologies
“Tôi không biết liệu Mỹ sẽ tham gia hay không” – ông Hanegbi nói, đồng thời cho biết Israel vẫn đang duy trì đối thoại liên tục với Washington, nhưng không tìm cách thuyết phục họ tham chiến. Kế hoạch thuộc về ‘xanh trắng’ (ám chỉ màu cờ của Israel), bao gồm tất cả yếu tố tấn công” – ông nói.
Vị này thông tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn duy trì đối thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump và khẳng định rằng Israel đã biết rõ không có gì bảo đảm về sự can dự của Mỹ khi quyết định tiến hành chiến dịch này.
Iran bắt người quay phim khu vực nhạy cảm gần nhà máy điện hạt nhân
Ngày 17-6 (giờ địa phương), Iran đã bắt giữ một người nước ngoài vì quay phim những khu vực “nhạy cảm” gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của nước này cho Israel.
Trang web eghtesadonline.com của Iran cho biết người nước ngoài – quốc tịch và danh tính không được tiết lộ – đã cư trú bất hợp pháp và quay phim nhà máy điện này cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.
Trong khi đó, Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin một cuộc tìm kiếm đang được tiến hành để truy tìm phi công Israel sau khi máy bay của người này bị bắn hạ.
Bản tin nêu: “Một chiếc máy bay chiến đấu của kẻ thù Israel đã bị nhắm bắn tại tỉnh Chaharmahal và Bakhtiari ở tây nam Iran, và hiện cuộc tìm kiếm phi công đang được tiến hành”.
Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ công dân tại Trung Đông
Ngày 17-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết Washington đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm hoạt động suốt ngày đêm nhằm hỗ trợ người Mỹ tại Trung Đông trong bối cảnh xung đột giữa Iran – Israel.
“Bộ Ngoại giao Mỹ đã thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Trung Đông để phối hợp hỗ trợ công dân Mỹ, các phái bộ ngoại giao và nhân viên cũng như hoạt động ngoại giao của chúng tôi” – bà phát biểu tại họp báo.
Bà thông tin thêm: “Lực lượng đặc nhiệm này đã hoạt động 24 giờ một ngày trong suốt tuần qua để giúp công dân Mỹ được cập nhật thông tin. Chúng tôi đã phát đi hơn 30 cảnh báo an ninh đến các quốc gia trong khu vực và cập nhật khuyến cáo đi lại đối với Iraq và Israel”.
Tổng thống Pháp cảnh báo thay đổi chế độ ở Iran sẽ dẫn tới hỗn loạn
Ngày 17-6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi chế độ tại Iran đều sẽ dẫn đến “hỗn loạn”, trong bối cảnh Israel – đồng minh thân thiết của Mỹ – vẫn chưa dừng chiến dịch quân sự tại Iran.
Ông Macron phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có bình luận đáng chú ý về lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trên mạng xã hội Truth Social. Ông Trump cho biết “chúng tôi sẽ không hạ gục ông ta (giết!), ít nhất là vào lúc này”.
Tổng thống Pháp nhận định ông Trump có vai trò quan trọng trong việc tái khởi động ngoại giao với Tehran và cho biết ông tin rằng nhà lãnh đạo Mỹ ủng hộ lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel.
“Tôi tin rằng chúng ta cần Mỹ để đưa mọi người trở lại bàn đàm phán” – ông Macron phát biểu trước báo giới ở Canada.