Xung đột Israel – Iran sáng 19-6: Ông Putin nói về khả năng Israel cùng Mỹ ám sát lãnh tụ Iran

Xung đột Israel – Iran sáng 19-6: Ông Putin nói về khả năng Israel cùng Mỹ ám sát lãnh tụ Iran

bởi

trong
Xung đột Israel – Iran sáng 19-6: Ông Putin nói về khả năng Israel cùng Mỹ ám sát lãnh tụ Iran

Tổng thống Mỹ Trump trả lời truyền thông về căng thẳng Israel – Iran khi tiếp các cầu thủ đội Juventus ngày 18-6 – Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga né tránh nói trực tiếp về chuyện Mỹ giúp Israel ám sát

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19-6 khẳng định Matxcơva sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm chấm dứt xung đột giữa Iran và Israel, nhấn mạnh một thỏa thuận đảm bảo quyền phát triển hạt nhân dân sự của Tehran và an ninh tuyệt đối cho Israel là điều khả thi.

Ông cho biết Nga đã chuyển đề xuất này đến cả Iran, Israel và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh đây là vấn đề “nhạy cảm” nhưng “hoàn toàn có thể tìm ra giải pháp”.

Khi được hỏi phản ứng của mình sẽ như thế nào nếu Israel ám sát lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei với sự hỗ trợ của Mỹ, Tổng thống Putin thoạt đầu từ chối, nói rằng mình không muốn nhắc tới việc này.

Tuy nhiên khi bị ép, ông Putin cho biết đã nghe những phát ngôn đó và tiếp tục từ chối đi thẳng vào vấn đề.

“Chúng ta thấy rằng ngày nay ở Iran, với tất cả sự phức tạp của các tiến trình chính trị nội bộ đang diễn ra ở đó, có một sự tập hợp của xã hội xung quanh giới lãnh đạo chính trị Iran”, nhà lãnh đạo Nga uyển chuyển, ám chỉ lãnh tụ tối cao Iran nhận được nhiều ủng hộ của người dân và các hành động như ám sát chỉ khiến thù hằn thêm chồng chất.

Ông Trump tính dùng siêu bom xuyên boongke phá “trái tim hạt nhân” Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hỏi các cố vấn quân sự liệu siêu bom GBU-57 có thể phá hủy cơ sở hạt nhân Fordow của Iran hay không, theo trang Axios ngày 18-6.

Phản hồi với ông Trump, các quan chức Lầu Năm Góc khẳng định họ tin rằng loại bom này đủ sức tiêu diệt cơ sở Fordow. Tuy nhiên, Axios cho biết chưa có thông tin về quyết định cuối cùng của Tổng thống Mỹ.

Fordow là cơ sở hạt nhân nằm hoàn toàn dưới lòng đất, ở độ sâu mà vũ khí không quân hiện có của Israel không thể tiếp cận.

Trong khi đó, GBU-57 là bom hạng nặng chuyên dùng phá boongke và kho chứa ngầm. Loại bom này có trong kho vũ khí của Mỹ, nhưng Israel hiện chưa sở hữu và cũng không có máy bay đủ khả năng triển khai.

Được biết, GBU-57 chưa từng được sử dụng trong chiến đấu, chỉ mới qua các cuộc thử nghiệm.

Ông Trump: Không còn cơ hội ngừng bắn giữa Israel và Iran

Phát biểu ngày 18-6 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran “chỉ còn vài tuần nữa” là có vũ khí hạt nhân trước khi Israel bắt đầu tấn công nước này hôm 13-6. 

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố Washington bây giờ không còn tìm kiếm một lệnh ngừng bắn nữa mà là “một chiến thắng toàn diện và trọn vẹn”.

“Các anh biết chiến thắng là gì không? Là không có vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói với truyền thông tại Nhà Trắng. Khi được hỏi liệu chế độ hiện tại ở Iran có bị sụp đổ, Tổng thống Mỹ đáp: “Chắc chắn, chuyện gì cũng có thể xảy ra”.

Nhấn mạnh bản thân không muốn Mỹ tham gia vào một cuộc chiến tranh ở nước ngoài, ông Trump cũng cho hay vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có nên tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran hay không. Ông khẳng định Mỹ có thiết bị quân sự tốt nhất thế giới và Israel hiện đang sử dụng chúng để tấn công Iran.

“Tôi không muốn chiến đấu, nhưng nếu phải lựa chọn giữa chuyện chiến đấu và [Iran] sở hữu vũ khí hạt nhân, ta sẽ phải làm những gì ta phải làm. Chắc chúng ta sẽ không phải chiến đấu”, ông Trump nói.

Mặc dù lấp lửng chuyện có thể tấn công Iran, ông Trump đồng thời cho biết ông sẽ có cuộc họp quan trọng tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng với các cố vấn an ninh trong ngày 18-6 (giờ Mỹ).

Mỹ điều tàu sân bay hiện đại nhất tới gần Trung Đông

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ rời Bờ Đông nước Mỹ để đến châu Âu trong một đợt triển khai theo lịch trình thường lệ. Tuy nhiên sự hiện diện của nó mang đến cho Tổng thống Trump thêm một lựa chọn khi ông cân nhắc loại phản ứng quân sự của Mỹ trước xung đột Israel – Iran.

Trước đó, USS Gerald R. Ford đã được triển khai đến Đông Địa Trung Hải để phô diễn sức mạnh, đồng thời cung cấp các lựa chọn cho Israel sau các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7-10-2023.

Hải quân Mỹ hiện đã có tàu sân bay USS Carl Vinson ở Biển Ả Rập và đang điều USS Nimitz tiến về khu vực gần Trung Đông.

Israel không kích hàng chục địa điểm hạt nhân của Iran

Tờ Times of Israel ngày 18-6 dẫn thông báo của không quân Israel cho biết lực lượng này đã hoàn thành một đợt không kích vào khoảng 20 địa điểm sản xuất vũ khí và hạt nhân của Iran tại Tehran.

Khoảng 60 máy bay chiến đấu đã tham gia vào các cuộc không kích mà Israel cho biết đã tấn công “các địa điểm sản xuất vũ khí và máy ly tâm, cũng như các địa điểm nghiên cứu và phát triển của dự án vũ khí hạt nhân”.

Các mục tiêu khác bao gồm “các nhà máy sản xuất nguyên liệu thô và linh kiện để lắp ráp tên lửa, cũng như các địa điểm sản xuất hệ thống phòng không của Iran”, phía Israel cho biết thêm.

Israel - Ảnh 3.

Thủ tướng Israel Netanyahu chủ trì cuộc họp nội các trong bối cảnh chờ quyết định của Mỹ về việc có cùng tấn công Iran – Ảnh: Chính phủ Israel

Châu Âu chuẩn bị đàm phán cấp ngoại trưởng với Iran

Các ngoại trưởng Đức, Pháp và Anh đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán hạt nhân với người đồng cấp Iran tại Thụy Sĩ ngày 20-6, một nguồn tin ngoại giao Đức nói với Hãng tin Reuters.

Nguồn tin này cũng cho biết ngoại trưởng 3 nước nói trên sẽ gặp quan chức cấp cao phụ trách đối ngoại của EU trước khi gặp ngoại trưởng Iran. Mục đích của các cuộc đàm phán nhằm thuyết phục phía Iran đảm bảo chắc chắn rằng họ sẽ sử dụng chương trình hạt nhân của mình cho mục đích dân sự.

Theo nguồn tin, các cuộc đàm phán sẽ được tiếp nối bằng một cuộc đối thoại cấp chuyên viên. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó đã kêu gọi Israel “khẩn trương chấm dứt các cuộc không kích ngày càng nhắm vào các mục tiêu không liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran”.

Iran phóng tên lửa đạn đạo siêu nặng về phía Israel

Rạng sáng 19-6 (giờ Việt Nam), lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo nước này vừa bắn một tên lửa đạn đạo siêu nặng Sejjil về phía lãnh thổ Israel. Loại tên lửa này sử dụng nhiên liệu rắn, hai tầng với tầm bắn trên 2.000km.

Quân đội Israel sau đó tuyên bố quả tên lửa của Iran đã bị đánh chặn, tạo ra các mảnh vỡ nhỏ nhưng chỉ làm hư hại một chiếc ô tô.

Hãng thông tấn IRNA của Iran trước đó loan tin một số tòa nhà gần tổng hành dinh của cảnh sát quốc gia nước này ở Tehran đã bị Israel tấn công, khiến nhiều cảnh sát bị thương.

Israel - Ảnh 4.

Hình ảnh tên lửa đạn đạo Iran được phóng đi ngày 18-6 – Ảnh: AFP

Nhiều đài truyền hình Iran bị tin tặc tấn công

Ngày 18-6, nhiều người dân Iran bất ngờ khi thấy những lời kêu gọi đứng lên đấu tranh chống lại chính quyền trong nước được phát trên truyền hình. Theo truyền thông địa phương, đây rõ ràng là một vụ tấn công của Israel và chỉ có những đài sử dụng tín hiệu vệ tinh mới bị ảnh hưởng.

Trên kênh Telegram của mình, tờ báo Hamshahri chia sẻ một video về sự gián đoạn ngắn ngủi với nội dung “tin tặc đã xâm nhập vào truyền hình nhà nước và phát đi lời kêu gọi mọi người xuống đường”.