Xung đột Israel – Iran sáng 21-6: Iran tiếp tục tấn công tên lửa vào Israel; Iran không còn tin Mỹ

Xung đột Israel – Iran sáng 21-6: Iran tiếp tục tấn công tên lửa vào Israel; Iran không còn tin Mỹ

bởi

trong

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy vụ tấn công của tên lửa Iran vào thành phố Haifa ở miền bắc Israel ngày 20-6 – Video: AL JAZEERA/X ELIKOWA

* Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật…

Sáng nay 21-6, theo thông tin ban đầu, loạt tên lửa gồm khoảng 5 – 10 quả đã được phóng đi, khiến còi báo động vang lên tại nhiều khu vực, trong đó có cả miền trung Israel. Người dân được khuyến cáo nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn khi các tên lửa bị đánh chặn hoặc có nguy cơ rơi xuống.

Một số tiếng nổ đã được nghe thấy tại khu vực trung tâm Israel, tuy nhiên hiện chưa rõ đó là do các vụ đánh chặn thành công hay do tên lửa rơi trúng mục tiêu.

Lực lượng cứu hộ cho biết cho đến thời điểm này, họ chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong nào từ đợt tấn công mới nhất.

Xung đột Israel – Iran sáng 21-6: Iran tiếp tục tấn công tên lửa vào Israel; Iran không còn tin Mỹ

Tên lửa Iran bị đánh chặn trên bầu trời Tel Aviv, Israel ngày 20-6 – Ảnh: REUTERS

Lãnh tụ Iran ca ngợi biểu tình của người dân

Lãnh tụ tối cao Iran – ông Ali Khamenei – đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi Israel phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Iran hồi tuần trước, nhưng tài khoản mạng xã hội của ông vẫn hoạt động bình thường.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông ca ngợi các cuộc biểu tình diễn ra vào ngày 20-6 ở Iran, nói rằng chúng “đã thể hiện sức mạnh của lý trí và tâm linh, cùng với lòng dũng cảm của dân tộc chúng ta”.

Các quan chức Israel nhiều lần phát tín hiệu cho thấy họ đang theo đuổi mục tiêu lật đổ ban lãnh đạo Iran thông qua chiến dịch quân sự. 

Iran - Ảnh 8.

Hàng trăm ngàn người Iran tập trung tại quảng trường chính của thủ đô Tehran sau buổi cầu nguyện ngày 20-6 để phản đối các cuộc tấn công của Israel – Ảnh: CNN/ANADOLU/GETTY IMAGES

Ngoại trưởng Iran: “Không biết còn có thể tin Mỹ được nữa hay không”

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài NBC News tại Geneva sau các cuộc đàm phán với châu Âu hôm 20-6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng Mỹ cần thể hiện rõ thiện chí nếu muốn đạt được giải pháp thông qua đàm phán.

“Hoặc là họ đang thực sự muốn đàm phán, hoặc là họ có một kế hoạch khác và muốn tấn công Iran dù thế nào đi nữa”, ông Araghchi phát biểu. “Có thể họ đã có sẵn kế hoạch tấn công, và các cuộc đàm phán chỉ là cái cớ để che giấu điều đó”.

“Chúng tôi không biết làm sao có thể còn tin tưởng họ nữa”, ông nói thêm. “Những gì họ đã làm thực sự là một sự phản bội đối với ngoại giao.”Ngoại trưởng Iran: “Không biết còn có thể tin Mỹ được nữa hay không”

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài NBC News tại Geneva sau các cuộc đàm phán với châu Âu hôm 20-6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng Mỹ cần thể hiện rõ thiện chí nếu muốn đạt được giải pháp thông qua đàm phán.

“Hoặc là họ đang thực sự muốn đàm phán, hoặc là họ có một kế hoạch khác và muốn tấn công Iran dù thế nào đi nữa”, ông Araghchi phát biểu. “Có thể họ đã có sẵn kế hoạch tấn công, và các cuộc đàm phán chỉ là cái cớ để che giấu điều đó”.

“Chúng tôi không biết làm sao có thể còn tin tưởng họ nữa”, ông nói thêm. “Những gì họ đã làm thực sự là một sự phản bội đối với ngoại giao”.

Bộ Ngoại giao Mỹ: Chưa rõ liệu ông Trump có muốn Israel – Iran ngừng bắn

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết bà “không thể suy đoán” liệu chính quyền Tổng thống Trump có thúc đẩy một lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel để tạo điều kiện nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ – Iran hay không.

“Tôi sẽ không đưa ra đánh giá về những gì đang diễn ra hiện nay, cũng như phản ứng của tổng thống hoặc ngoại trưởng liên quan đến khả năng của các cuộc đàm phán đó”, bà Bruce phát biểu tại cuộc họp báo ngày 20-6.

Phía Iran trước đó tuyên bố họ sẽ không quay lại bàn đàm phán với Mỹ chừng nào Israel còn tiếp tục các cuộc tấn công quân sự.

Bà Bruce nhấn mạnh Tổng thống Trump “vẫn giữ hy vọng vào các cuộc đàm phán”, cảnh báo Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này “không nên tấn công các lợi ích hoặc nhân sự của Mỹ vì hậu quả để lại sẽ rất nghiêm trọng”.

Israel tuyên bố phá hủy một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran

Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir ngày 21-6 cho biết các cuộc không kích của Israel đã phá hủy khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran, trong đó có nhiều bệ phóng bị tấn công chỉ vài phút trước khi khai hỏa.

Ông nhấn mạnh đây là kết quả của đòn tấn công “bất ngờ và uy lực” nhằm vào mạng lưới quân sự và hạt nhân của Tehran, đồng thời tuyên bố Israel phải sẵn sàng cho một chiến dịch kéo dài.

“Chiến dịch chưa kết thúc. Dù đã đạt được nhiều thành tựu, những ngày khó khăn vẫn còn ở phía trước”, ông cảnh báo.

Không quân Israel được cho là đang “tác chiến với tầm xa và cường độ lớn nhất trong lịch sử lực lượng này”, tung ra các đợt không kích mạnh vào Iran.

Đã có báo cáo về các vụ tên lửa Iran đánh trúng mục tiêu ở Israel – Video: AL JAZEERA/X QUDSN

THÔNG TIN CẬP NHẬT CỦA TUỔI TRẺ ONLINE TỪ CHIỀU 20-6

Hôm qua, 20-6, đánh dấu một tuần kể từ khi xung đột IsraelIran bùng phát và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nhấn mạnh không có khả năng đàm phán với Mỹ chừng nào các hành động gây hấn của Israel còn chưa chấm dứt. Song cuộc gặp với các ngoại trưởng châu Âu tại Geneva cùng ngày hy vọng mở ra lộ trình quay lại con đường ngoại giao về chương trình hạt nhân của Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong vòng hai tuần tới, ông sẽ quyết định liệu có tham gia vào các cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran hay không và cho rằng vẫn còn “khả năng đáng kể” để đàm phán chấm dứt xung đột.

Iran đang đàm phán với châu Âu

Các quan chức Iran và châu Âu đang tổ chức họp tại Geneva, Thụy Sĩ. Tham gia có Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và những người đồng cấp từ Pháp, Đức, Anh cùng người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU).

Cuộc thảo luận kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút trước khi nghỉ giải lao, Đài CNN dẫn lời một nhà ngoại giao phương Tây.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin các quan chức Iran và châu Âu đã tạm dừng phiên đàm phán tại Geneva để các bên châu Âu tham vấn nội bộ.

IRNA cho biết phái đoàn Iran nhấn mạnh chỉ khi chấm dứt các hành động gây hấn, con đường ngoại giao mới có thể được mở ra.

“Vòng đàm phán đầu tiên đã diễn ra với cách tiếp cận tôn trọng và nghiêm túc, phản ánh quan điểm của tất cả các bên. Một số vấn đề được nêu ra cần được làm rõ thêm để tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình ngoại giao”, IRNA thông tin.

“Các nước E3 (Anh, Đức và Pháp) cùng châu Âu – những bên khởi xướng tiến trình đàm phán hạt nhân với Iran – vẫn hy vọng sẽ đóng vai trò lịch sử và có thêm cơ hội thúc đẩy nỗ lực ngoại giao”.

IRNA cũng khẳng định phái đoàn Iran nhấn mạnh Tehran chưa rời bỏ bàn đàm phán, và vòng đối thoại lần này không phải là dấu chấm hết cho tiến trình đối thoại.

Iran tuyên bố sức mạnh tên lửa tấn công đang gia tăng

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng đợt tên lửa thứ 17 nhằm vào các cơ sở quân sự của Israel, bao gồm căn cứ Nevatim và Hatzerim.

“Các cuộc tấn công chính xác vào Tel Aviv, Haifa và Beersheba chứng minh rằng sức mạnh tên lửa tấn công của chúng tôi đang gia tăng”, IRGC nhấn mạnh.

Sau đợt không kích mới nhất của Iran vào ngày 20-6, Israel ghi nhận ít nhất 23 người bị thương. Trong đó, một thiếu niên 16 tuổi và 2 người đàn ông trung niên bị thương nghiêm trọng do mảnh đạn.

Israel tấn công khẩu đội tên lửa đất đối không của Iran

Hãng tin AFP đưa tin quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện một đợt tấn công mới vào Iran vào ngày 20-6, nhắm vào các bệ phóng tên lửa ở phía tây nam nước này.

“Cách đây không lâu, không quân Israel đã tấn công các khẩu đội tên lửa đất đối không ở phía tây nam Iran”, quân đội nước này cho biết trong một tuyên bố.

Cùng ngày, Israel cũng tổ chức các đợt tấn công khác nhắm vào thủ đô Tehran, thành phố trung tâm Isfahan và các khu vực phía tây Iran.

Iran - Ảnh 2.

Tên lửa Iran phóng về phía Israel nhìn thấy từ Hebron ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng, ngày 20-6 – Ảnh: REUTERS

Thụy Sĩ tạm đóng cửa, Anh rút nhân viên sứ quán khỏi Iran

Ngày 20-6, Anh thông báo đã rút các nhân viên của đại sứ quán nước này khỏi Iran, trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc can dự vào xung đột Israel – Iran.

“Do tình hình an ninh hiện nay, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp tạm thời rút các nhân viên của Anh khỏi Iran. Đại sứ quán của chúng tôi tiếp tục hoạt động từ xa”, Bộ Ngoại giao Anh nêu.

Cùng ngày, Thụy Sĩ thông báo tạm đóng cửa đại sứ quán của nước này tại Tehran, đồng thời khẳng định vẫn tiếp tục thực hiện vai trò đại diện lợi ích của Mỹ tại Iran.

“Xét đến mức độ căng thẳng của các hoạt động quân sự tại Iran và tình hình an ninh rất bất ổn, Bộ Ngoại giao liên bang quyết định tạm thời đóng cửa Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran”, cơ quan này thông báo.

Iran chỉ trích cuộc tấn công của Israel “phản bội” nỗ lực ngoại giao với Mỹ

Ngày 20-6, phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên án các cuộc tấn công của Israel nhằm vào nước này.

Ông gọi đây là “sự phản bội” với các nỗ lực ngoại giao với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Tehran và Washington đang trong quá trình xây dựng “một thỏa thuận đầy hứa hẹn” về chương trình hạt nhân của Iran.

“Chúng tôi đã bị tấn công trong bối cảnh một quá trình ngoại giao đang diễn ra. Chúng tôi dự kiến sẽ gặp Mỹ vào ngày 15-6 để xây dựng một thỏa thuận đầy triển vọng, nhằm giải quyết hòa bình những vấn đề được thêu dệt xoay quanh chương trình hạt nhân hòa bình của chúng tôi”, ông Araghchi nói.

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh: “Đây là một sự phản bội đối với ngoại giao và là đòn giáng chưa từng có vào nền tảng của luật pháp quốc tế”.

Iran - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Iran Iran Abbas Araghchi phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền tại Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 20-6 – Ảnh: REUTERS

Mỹ áp lệnh trừng phạt mới liên quan đến Iran

Theo Hãng tin Reuters, thông báo đăng trên website của Bộ Tài chính Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa ban hành thêm các lệnh trừng phạt liên quan đến Iran.

Trong đó bao gồm hai thực thể có trụ sở tại Hong Kong, cùng các lệnh trừng phạt liên quan đến chống khủng bố.

Theo Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt lần này nhằm vào ít nhất 20 thực thể, 5 cá nhân và 3 tàu vận tải.

Xung đột Israel – Iran “đang tiến tới điểm không thể quay đầu”

Phát biểu tại Diễn đàn thanh niên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ở Istanbul ngày 20-6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo cuộc đối đầu giữa Iran và Israel đang nhanh chóng tiến tới “điểm không thể quay đầu”, trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc can thiệp vào cuộc chiến.

Ông kêu gọi chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt, đồng thời cảnh báo hậu quả có thể ảnh hưởng tới Trung Đông, châu Âu và châu Á trong nhiều năm.

“Điều cấp thiết là phải rút tay khỏi cò súng và nút bấm trước khi xảy ra thêm tàn phá, đổ máu và thương vong với dân thường, có thể gây hệ lụy lâu dài cho khu vực chúng ta cũng như châu Âu và châu Á”, ông nhấn mạnh.

Iraq: Hàng chục ngàn người biểu tình ủng hộ Iran

Theo Al Jazeera, các đoạn video trên mạng cho thấy hàng chục ngàn người Iraq đã tham dự lễ cầu nguyện tại thành phố Sadr của Baghdad, hô khẩu hiệu phản đối Mỹ và Israel giữa bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Thành phố Sadr, còn được biết đến với tên gọi thành phố Cách Mạng, là một khu ngoại ô của thủ đô Baghdad với dân số ước hơn 1 triệu người, chủ yếu là người Hồi giáo dòng Shia.

Khu vực này được đặt theo tên giáo sĩ Muqtada al-Sadr, người được biết là đồng minh thân cận của giới lãnh đạo tôn giáo cầm quyền Iran và là người chỉ trích gay gắt Mỹ.

Iran - Ảnh 4.

Những người ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo Shia Iraq Muqtada al-Sadr biểu tình phản đối các cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran, sau buổi cầu nguyện trưa thứ sáu tại thành phố Sadr của Baghdad, Iraq ngày 20-6 – Ảnh: AFP

Thương vong tại Israel tiếp tục tăng

Dịch vụ xe cứu thương Magen David Adom của Israel cho biết các đội y tế đang điều trị cho 17 người bị thương, trong đó có 3 người ở tình trạng nghiêm trọng.

Thông báo trên X, quân đội Israel cho biết người dân hiện được phép rời khỏi khu vực trú ẩn, báo hiệu cho thấy đợt tấn công của Iran đã kết thúc.

“Các lực lượng cứu hộ đang hoạt động tại một số khu vực trên khắp đất nước, nơi đã có báo cáo về các vụ rơi tên lửa”, quân đội thông báo.

Iran - Ảnh 5.

Một tòa nhà bị hư hại sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel ngày 20-6 – Ảnh R:EUTERS

Tên lửa Iran rơi xuống Israel, 2 người bị thương ở Haifa

Truyền thông địa phương Israel đưa tin tên lửa đã đánh trúng nhiều mục tiêu trên khắp nước này.

Các vụ nổ được ghi nhận tại khu vực Haifa ở phía Bắc và Be’er Shiva ở phía Nam – nơi thường xuyên là mục tiêu tấn công của tên lửa Iran. Có ít nhất một vụ rơi tên lửa được báo cáo ở Jerusalem.

Kênh Channel 12 của Israel cho biết khoảng 39 quả tên lửa đã được xác định trong đợt tấn công này.

Ngay sau khi có thông tin tên lửa Iran rơi xuống Haifa, tờ Haaretz của Israel dẫn nguồn tin từ các đội y tế khẩn cấp cho biết 2 người ở thành phố này đã bị thương, trong đó một người bị thương nặng và một người bị thương nhẹ, đã được đưa đến bệnh viện.

Iran - Ảnh 6.

Lực lượng an ninh Israel tại Haifa, nơi trúng tên lửa Iran ngày 20-6 – Ảnh: REUTERS

Israel phát hiện loạt tên lửa đạn đạo của Iran

Theo Đài Al Jazeera, IDF cho biết họ đã phát hiện việc Iran phóng một loạt tên lửa đạn đạo.

Quân đội Israel cũng đăng trên mạng xã hội X cho biết các hệ thống phòng thủ của nước này đang hoạt động để đánh chặn các tên lửa, khuyến cáo người Israel di chuyển vào khu vực trú ẩn an toàn.

Còi báo động không kích đang vang lên trên khắp Israel.

Theo Hãng tin Reuters, truyền thông Iran cũng đưa tin về việc nước này đang bắt đầu tấn công tên lửa vào Israel.

Một số nhân chứng của Reuters cho biết đã nghe thấy tiếng nổ tại Tel Aviv và Jerusalem.

Hệ thống phòng thủ mặt đất Barak lần đầu tiên được Israel dùng để hạ drone Iran – Video: TIMES OF ISRAEL/ X KHÔNG QUÂN ISRAEL

Israel dùng hệ thống đánh chặn mới hạ drone Iran

Theo Đài Al Jazeera, IDF cho biết 1 trong 5 máy bay không người lái của Iran phóng vào Israel hôm nay đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng thủ mặt đất Barak.

Đây là lần đầu tiên hệ thống đánh chặn này được Không quân Israel sử dụng.

Hiện chưa rõ biến thể nào của hệ thống này được sử dụng.

Hải quân Israel đang trang bị hệ thống Barak MX trên các tàu hộ vệ lớp Sa’ar 6, và hệ thống này cũng từng đánh chặn máy bay không người lái Iran trong các đợt giao tranh trước đó.

Không quân Israel tiến hành đợt không kích mới vào Iran

Theo tờ Times of Israel, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) vừa thông báo không quân nước này đang tiến hành đợt không kích mới ở miền Tây và miền Trung Iran.

IDF tuyên bố đang nhắm đến các mục tiêu quân sự của Tehran.

Iran - Ảnh 7.

Binh sĩ Israel tại hiện trường một tòa nhà bị hư hại ở Be’er Sheva, sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran, ngày 20-6 – Ảnh: REUTERS

Hàng trăm ngàn người tuần hành phản đối Israel tại Tehran

Ngày 20-6, theo hình ảnh trên truyền hình nhà nước Iran, hàng trăm ngàn người đã xuống đường biểu tình phản đối Israel tại thủ đô Tehran của Iran sau buổi cầu nguyện hằng tuần, hô vang khẩu hiệu ủng hộ các nhà lãnh đạo.

Một số người cũng hô vang các khẩu hiệu phản đối những lời đe dọa can thiệp của Mỹ vào Iran.

“Đây là ngày thứ sáu của tinh thần đoàn kết và kháng cự của toàn thể nhân dân Iran trên khắp đất nước”, người dẫn chương trình tuyên bố.

Hình ảnh ghi lại cho thấy những người biểu tình giương cao chân dung các chỉ huy quân sự đã thiệt mạng kể từ khi Israel tiến hành tấn công hôm 13-6. Nhiều người khác vẫy cờ Iran, Palestine và Hezbollah.

Các cuộc tuần hành cũng diễn ra tại Tabriz, tây bắc Iran và Shiraz, miền Nam nước này.

Israel tiếp tục nhắm vào nhà khoa học hạt nhân Iran

Theo Đài Al Jazeera, ngày 20-6, Đài truyền hình Kan và một số hãng truyền thông Israel đưa tin một vụ tấn công nhằm vào tòa nhà ở thủ đô Tehran của Iran đã khiến một nhà khoa học hạt nhân của nước này thiệt mạng.

Quân đội Israel lẫn giới chức Iran hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Trước đó, tờ Times of Israel đưa tin một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Israel đã diễn ra ở Tehran, mục tiêu bị nhắm đến được cho là một nhà khoa học hạt nhân của Iran.

Các nhà khoa học hạt nhân Iran là mục tiêu bị nhắm đến và đã thiệt mạng trong các cuộc tấn của Israel, kể từ khi căng thẳng leo thang vào ngày 13-6.

Iran - Ảnh 9.

Vụ tấn công của Israel ở Tehran được cho khiến một nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng – Ảnh: TIMES OF ISRAEL/X

Tổng thống Pháp kêu gọi chấm dứt tấn công nhằm vào dân thường

Phát biểu với báo giới khi tham dự Triển lãm Hàng không Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và hạ tầng dân sự trong cuộc xung đột Israel và Iran phải chấm dứt.

Ông đồng thời kêu gọi Tehran thể hiện thiện chí quay trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân của mình.

Trong khi đó, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar, ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, bày tỏ Qatar lên án “những hành vi vi phạm và tấn công liên tục của Israel trong khu vực”, cho rằng những hành động đó “làm suy yếu những nỗ lực hòa bình và đe dọa đẩy khu vực vào một cuộc chiến khu vực”.

Ông cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Israel nhắm mục tiêu vào các cơ sở kinh tế của Iran, cảnh báo về những hậu quả “thảm khốc” ở cấp độ khu vực và quốc tế.