Yêu cầu sàn thương mại điện tử gỡ bỏ hàng giả của ‘Gia đình Hải Sen’

Yêu cầu sàn thương mại điện tử gỡ bỏ hàng giả của ‘Gia đình Hải Sen’

bởi

trong

Thông tin với Thanh Niên chiều 17.6, một lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) cho biết, đơn vị này đã có văn bản gửi các sàn thương mại điện tử đề nghị triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn hàng giả bán qua tài khoản “Gia đình Hải Sen“, “Hải Sen”…

Yêu cầu sàn thương mại điện tử gỡ bỏ hàng giả của ‘Gia đình Hải Sen’

Lê Văn Hải, chủ kênh “Gia đình Hải Sen”, từng livestream bán hàng giả trên nền tảng TikTokShop

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Văn bản đã được Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số gửi đến các sàn thương mại điện tử trong hôm nay 17.6.

Trong văn bản, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã yêu cầu các sàn thương mại điện tử có liên quan đến TikToker “Gia đình Hải Sen”, “Hải Sen”… phải rà soát, gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm trong vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình điều tra.

Cùng ngày, Công an tỉnh Ninh Bình đã công bố thông tin điều tra ban đầu trong vụ bắt giữ TikToker “Gia đình Hải Sen”.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, từ năm 2024 đến ngày 14.6, các nghi phạm trong vụ án này đã bán 800.000 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng mang thương hiệu Hải Bé qua các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử như: TikTokShop, Facebook, Shopee với tài khoản “Gia đình Hải Sen”, “Hải Sen“…

Trong tổng số sản phẩm đã bán, cơ quan chức năng xác định có hơn 100.000 sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé”. Khi giám định sản phẩm này, cơ quan chức năng phát hiện các chất: Vitamin A, Calci, Vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) đạt dưới 70% so với chỉ tiêu công bố. Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 98/2020 của Chính phủ thì sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé” là hàng giả. 

Hiện các bị can trong vụ án TikToker “Gia đình Hải Sen” đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo quy định tại khoản 1 điều 193 bộ luật Hình sự năm 2015.