Long AnThạch Ngọc Bảo, 20 tuổi, vờ kết bạn qua mạng xã hội với nữ sinh, sau đó đến nhà siết cổ, hãm hại, cướp xe và điện thoại đem bán lấy tiền chơi game.
Ngày 12/6, Bảo bị TAND Long An tuyên phạt 15 năm tù về tội Giết người, 10 năm tù về tội Hiếp dâm, 5 năm tù tội Cướp tài sản; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù – mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn.
Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tổn thất tinh thần cho nạn nhân 100 triệu đồng.
Theo HĐXX, Bảo cố tình phạm tội đến cùng, nhiều lần; việc nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của bị cáo… nên cần tuyên hình phạt nghiêm khắc để răn đe.

Thạch Ngọc Bảo tại tòa. Ảnh: Nam An
Theo cáo trạng, Bảo học hết lớp một thì nghỉ, cha chết sớm, từ nhỏ sống lang thang, làm nhiều nghề. Đầu năm 2024, thông qua mạng xã hội, anh ta quen biết nữ sinh 17 tuổi ở huyện Tân Trụ. Do cần tiền tiêu xài, Bảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của thiếu nữ.
Chiều 18/3/2024, Bảo cùng người bạn đón xe buýt từ TP Tân An đến Tân Trụ tìm nhà nữ sinh. Vào quán cà phê, Bảo gọi thiếu nữ đến đón về nhà, quay sang nói người bạn ngồi chờ, còn mình sẽ đi “đòi xe và điện thoại đã cho mượn”.
Tiếp đó, Bảo đi bộ ra ngoài, chờ nữ sinh chạy xe máy đến đón. Anh ta dự tính khi đến đoạn đường vắng sẽ khống chế thiếu nữ cướp tài sản nhưng không có cơ hội thực hiện.
Tại nhà nữ sinh, Bảo nảy sinh ý định hãm hại nạn nhân. Bị chống cự, hắn siết cổ thiếu nữ đến bất tỉnh, sau đó cúp cầu dao điện để tắt hệ thống camera. Lát sau nữ sinh tỉnh, lấy đồ vật đánh Bảo chảy máu, bị hắn siết cổ bất tỉnh lần hai.
Tưởng nạn nhân đã chết, Bảo lấy xe máy cùng hai điện thoại đem bán được gần 1,5 triệu đồng, sau đó cùng bạn đến TP HCM thuê nhà nghỉ. Người này thắc mắc việc Bảo bị thương thì được hắn giải thích “đánh nhau với bạn để đòi lại tài sản”. Hôm sau cả hai trở lại TP Tân An, vào tiệm game chơi thì bị bắt.
Về phần nạn nhân, sau khi tỉnh dậy đã qua nhà hàng xóm cầu cứu, được đưa đến bệnh viện điều trị, không nguy hiểm tính mạng.
Nam An